Thực hiện tốt chính sách với người có công

Những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đặc biệt đối với người đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng. Nhiều chính sách ưu đãi người có công đã được ban hành, tạo điều kiện cho người có công ổn định cuộc sống và vươn lên làm giàu cho gia đình và xã hội.

Thực hiện tốt chính sách với người có công ảnh 1
Những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đặc biệt đối với người đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng. Nhiều chính sách ưu đãi người có công đã được ban hành, tạo điều kiện cho người có công ổn định cuộc sống và vươn lên làm giàu cho gia đình và xã hội.


Ông Dương Minh Đỗ (ảnh), Phó Cục trưởng Cục Người có công, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, đã trao đổi với phóng viên báo Tin Tức xung quanh vấn đề này.

Thời gian qua, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã triển khai công tác chăm sóc người có công như thế nào, thưa ông?


Hiện nay, cả nước có 8,8 triệu người có công (NCC) với cách mạng, trong đó có 1,5 triệu người đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Đây là một sự cố gắng lớn của Đảng, Nhà nước trong điều kiện kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn. Các chế độ chính sách đối với NCC ngày càng được hoàn thiện, sát thực tế. Hệ thống cơ sở sự nghiệp, trung tâm khoa học - sản xuất dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng cho NCC từng bước được đầu tư xây dựng. Các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng luân phiên thương binh, NCC được sửa chữa, nâng cấp...

Năm 2013, ngân sách nhà nước đã chi ưu đãi NCC gần 30.000 tỷ đồng. Năm 2014, tổng dự toán ngân sách chi ưu đãi NCC là 32.390 tỷ đồng. Quỹ quốc gia về việc làm cũng phân bổ một nguồn kinh phí để cho vay ưu đãi theo kênh của Hội Cựu chiến binh Việt Nam với tổng nguồn quỹ trên 41,3 tỷ đồng. Hàng năm cho vay hỗ trợ giải quyết việc làm cho hàng nghìn cựu chiến binh và con em cựu chiến binh. Bên cạnh đó, các địa phương cũng đã hỗ trợ tài chính cho NCC làm kinh tế thông qua việc cho vay vốn; các doanh nghiệp tích cực hỗ trợ và hướng dẫn về mô hình cũng như các phương pháp, kỹ thuật, kinh nghiệm làm kinh tế.


Bên cạnh đó, phong trào đền ơn, đáp nghĩa của toàn dân đã góp phần chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho NCC, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam. Những năm qua, phong trào đền ơn đáp nghĩa đã được phát động sâu rộng trong phạm vi cả nước, chăm lo vật chất, tinh thần tốt hơn cho NCC và tạo động lực cho NCC nỗ lực phấn đấu vươn lên xóa đói giảm nghèo và làm giàu cho quê hương.


Việc xã hội hóa công tác “Đền ơn đáp nghĩa” đã mang lại những thành quả lớn lao, huy động được sức mạnh của toàn xã hội tham gia. Trong 5 năm qua, cả nước đã đóng góp xây dựng quỹ Đền ơn đáp nghĩa gần 1.500 tỷ đồng, xây mới trên 55.600 ngôi nhà tình nghĩa, sữa chữa hơn 39.000 ngôi nhà với tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng. Cả nước hiện có 59.000 mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đến nay, gần 4.000 mẹ còn sống đều được các cơ quan, đơn vị nhận chăm sóc, phụng dưỡng tới cuối đời. Việc xây dựng xã/phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và NCC đã trở thành phong trào và được các cấp ủy Đảng, chính quyền đưa vào kế hoạch phấn đấu của địa phương, cơ sở. Hiện cả nước đã có 96% xã/phường được công nhận là xã/phường làm tốt công tác này.

Việc tổng rà soát việc thực hiện các chính sách với NCC được dư luận rất quan tâm, vậy khi nào sẽ công bố kết quả này, thưa ông?


Thực hiện Chỉ thị 23/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tổng rà soát việc thực hiện các chính sách ưu đãi với NCC trong cả nước, Bộ LĐTBXH và Ban Thường trực UBMT Tổ quốc Việt Nam đã xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các địa phương để triển khai trong phạm vi cả nước. Chúng tôi cũng đã tổ chức tập huấn trực tuyến về việc rà soát thực hiện ưu đãi với NCC cho 63 tỉnh, thành phố. Trong tháng 7, các địa phương đều tổ chức thí điểm theo hình thức mỗi huyện chọn một xã để triển khai công tác rà soát. Hiện toàn bộ 63 tỉnh, thành đang tiến hành tổng rà soát những địa phương còn lại.


Cuối tháng 7, các địa phương sẽ hoàn tất kết quả rà soát ở 3 diện: Người hưởng đúng, đủ chính sách NCC; người hưởng còn thiếu chính sách ưu đãi NCC; người hưởng sai với chính sách ưu đãi NCC. Danh sách này sẽ được báo cáo gửi về huyện, sau đó tổng hợp báo cáo về tỉnh. Từng tỉnh sẽ rà soát, thanh tra kiểm tra những trường hợp hưởng sai và sẽ có kết luận cụ thể. Với những trường hợp chưa được hưởng chính sách, các địa phương căn cứ vào các quy định của Pháp lệnh, của Thông tư hướng dẫn hiện hành để hướng dẫn NCC thiết lập hồ sơ, trình các cấp có thẩm quyền xem xét và giải quyết chế độ theo đúng chính sách ưu đãi của Nhà nước.

Công tác xác định danh tính của nhiều liệt sĩ đã được triển khai ra sao, thưa ông?


Hiện chúng ta vẫn còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ thiếu danh tính đang yên nghỉ trên 3.000 nghĩa trang liệt sĩ toàn quốc và còn trên 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm và quy tập đưa vào nghĩa trang liệt sĩ cũng như chưa đưa được về quê hương. Do đó, Chính phủ phê duyệt đề án tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và đã giao cho Bộ Quốc phòng tiếp tục xây dựng phương án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ để đưa về quê hương, nghĩa trang liệt sĩ. Còn việc xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, Chính phủ đã phê duyệt Đề án 150 xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thiếu thông tin. Hiện nay Bộ LĐTBXH đã triển khai lấy mẫu sinh phẩm của 1.700 hài cốt liệt sĩ ở một số nghĩa trang… Trong tháng 7/2014, nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Bộ LĐTBXH sẽ công bố kết quả giám định số hài cốt liệt sỹ thiếu thông tin. Số hài cốt trùng huyết thống sẽ được gắn bia trên phần mộ. Nếu gia đình có nguyện vọng, Bộ LĐTBXH sẽ tạo điều kiện đưa hài cốt các liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang địa phương.


Xin cảm ơn ông!

Tạ Quốc Bảo, Trưởng Ban liên lạc chiến sĩ cách mạng từ Hỏa Lò:

Xem xét chính sách cụ thể với cựu tù

Thời gian gần đây, Nhà nước tạo điều kiện quan tâm tới NCC. Những cựu tù Hỏa Lò đã được nhận trợ cấp hàng tháng. Bên cạnh đó, những cựu tù Hỏa Lò sống tại Hà Nội cũng được địa phương quan tâm tặng quà, đưa đi điều dưỡng, hỗ trợ quỹ thăm hỏi động viên những cựu tù Hỏa Lò. Tuy nhiên, việc công nhận chế độ là thương binh với những cựu tù còn nhiều bất cập do ngành y tế yêu cầu phải chứng minh được thương tật. Trong khi việc tra tấn như gí điện, dội nước, treo ngược trên xà lim… rất khó chứng minh. Do vậy, chúng tôi kiến nghị Nhà nước xem xét cụ thể chính sách này với những cựu tù.

Ông Đỗ Xuân Đông (thôn Đông Trại, xã Đồng Quang, huyện Gia Lộc, Hải Dương):

Mức trợ cấp tăng kịp thời khi tiền trượt giá

Tôi từng tham gia chiến đấu miền Nam giai đoạn 1974 - 1979 và bị nhiễm chất độc da cam. Vợ chồng tôi sinh được ba người con đều chịu ảnh hưởng bởi chất độc này, đứa con đầu thì đã mất, nay còn hai người con thì đều mang dị tật. Hiện ba bố con tôi đều đang được hưởng chế độ cho những người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Những năm gần đây, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với chúng tôi ngày càng tốt hơn. Mức trợ cấp ngày càng tăng và có sự điều chỉnh kịp thời trong những lúc đồng tiền trượt giá.

Tuy nhiên, tôi thấy vẫn còn một số bất cập. Chẳng hạn, như trường hợp vợ tôi. Trước đây khi người con đầu của chúng tôi còn sống thì vợ tôi được hưởng trợ cấp dành cho người nuôi dưỡng nạn nhân chất độc hóa học, nhưng sau khi con tôi mất, chế độ này cũng bị “cắt”. Trong khi đó, vợ tôi vẫn còn gánh nặng là phải chăm sóc cho chồng và hai người con bị dị tật do chất độc da cam. Tôi nghĩ, nếu Nhà nước quan tâm, nên giữ nguyên khoản trợ cấp cho những trường hợp tương tự. Đó là một sự quan tâm hoàn toàn chính đáng.

Ông Mai Trung Bái, thương binh hạng 2/4
(Hoàng Trạch, Hoằng Hóa, Thanh Hóa):

 Chúng tôi vơi đi nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần

Trong một trận chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị, tôi bị mất chân phải, mắt bị ảnh hưởng nặng. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn tôi cũng đã được vào Trung tâm chăm sóc NCC hơn 10 năm nay để điều trị. Tại đây tôi được các cán bộ, y bác sỹ chăm sóc tận tình, phục hồi chức năng. Mỗi khi trái gió trở trời vết thương cũ tái phát đau nhức toàn thân và được cán bộ, y, bác sỹ của trung tâm tận tình chữa trị, quan tâm động viên. Tôi rất phấn khởi vì những năm gần đây, các ban, ngành, đoàn thể đã quan tâm hơn đến công tác chăm sóc NCC, việc tăng cường đầu tư trang thiết bị y tế tại trung tâm đã giúp cho những thương binh như chúng tôi vơi đi nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần.

Xuân Cường - Trịnh Duy Hưng - Tâm Phương