Đồng Nai không để người có công nào bị thiệt thòi quyền lợi

Từ tháng 5/2014, Chỉ thị 23 của Thủ tướng Chính phủ về tổng rà soát thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 - 2015, đã được thực hiện đồng loạt tại 171 xã, phường thị trấn trong toàn tỉnh.

Ông Hồ Văn Lộc – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết, từ tháng 5/2014, Chỉ thị 23 của Thủ tướng Chính phủ về tổng rà soát thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 - 2015, tập trung vào 7 nhóm đối tượng là: Liệt sĩ và gia đình liệt sĩ; Mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh; bệnh binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người có công giúp đỡ cách mạng; cựu thanh niên xung phong, đã được thực hiện đồng loạt tại 171 xã, phường thị trấn trong toàn tỉnh.


Trước đó, chương trình xây dựng Quỹ “đền ơn đáp nghĩa” ở Đồng Nai đã huy động được gần 6 tỷ đồng. Đáng chú ý, thực hiện Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công trong 2 năm 2013 và 2014, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Sở Xây dựng rà soát và đề nghị UBND tỉnh phê duyệt xây mới và sửa chữa trên 1.000 căn nhà . Riêng trong năm nay là trên 700 căn nhà . Dự kiến, cuối tháng 9/2014, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh sẽ công bố kết quả rà soát và đến tháng 10 sẽ phối hợp với các ngành đề xuất xử lý những trường hợp người có công còn vướng mắc. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo không để trường hợp người có công nào phải chịu thiệt thòi về quyền lợi.


Theo thống kê của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, tính đến nay, toàn tỉnh có gần 54.000 người hưởng chính sách, trong đó có trên 13.000 người đang được hưởng trợ cấp hàng tháng. Ngoài ra, toàn tỉnh còn có 374 Mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó 25 mẹ còn sống; trên 7.000 thương, bệnh binh, trên 2.300 người hoạt động kháng chiến và con đẻ nhiễm chất độc hóa học…


Ngoài ra, để các chế độ, chính sách được đảm bảo, thời gian qua, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh đã chủ động phối hợp với sở, ngành liên quan, các huyện, thị xã Long Khánh và Thành phố Biên Hòa triển khai, hướng dẫn kịp thời các chế độ, chính sách có liên quan như: trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần, chế độ Bảo hiểm y tế, giáo dục.


Bên cạnh đó, các hoạt động tình nghĩa như nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc cha mẹ liệt sĩ già yếu, đỡ đầu con thương binh, con liệt sĩ, tặng nhà tình nghĩa, sổ tiết kiệm… cũng đã được nhiều địa phương triển khai có hiệu quả./.


Lê Hiền

Dành cho bạn

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập. 

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, liên tục và khốc liệt khiến tỉnh Thanh Hóa phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do các cơn bão, lũ. Vì vậy, chính quyền tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường chủ động phòng chống thiên tai, và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án khắc phục thiệt hại do thiên tai với mục tiêu sớm hoàn thành trong những tháng cuối năm, góp phần phòng chống mưa lũ trên địa bàn.

Các tỉnh, thành phố Bắc Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn

Các tỉnh, thành phố Bắc Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn

Chiều tối 14/9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành văn bản số 52/BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.