Thực hiện tốt các chính sách giúp vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển bền vững

Với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, chủ động hội nhập, xây dựng Lai Châu phát triển nhanh và bền vững”, Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu lần thứ IV năm 2024 đã thành công tốt đẹp.

Dự và chỉ đạo Đại hội có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Giàng Páo Mỷ; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Thị Hà.

Chú thích ảnh
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lai Châu Giàng Páo Mỷ phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Lai Châu là địa bàn cư trú lâu đời của 19 dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 85% tổng dân số toàn tỉnh. Sau 5 năm thực hiện Quyết tâm thư của Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu lần thứ III - năm 2019, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Các chính sách dân tộc được triển khai đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, có sự tham gia của người dân trong lựa chọn đối tượng, nội dung đầu tư; hỗ trợ, giám sát quá trình tổ chức thực hiện chính sách. Các nguồn vốn được bố trí kịp thời với tổng kinh phí trên 3.159 tỷ đồng, tạo động lực nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh và bền vững.

Phát biểu tại Đại hội, bà Giàng Páo Mỷ đề nghị, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác dân tộc và chính sách dân tộc; quán triệt sâu rộng, thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời phải huy động tối đa nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, bố trí nguồn lực của tỉnh để triển khai các chính sách trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đảm bảo kịp thời, hiệu quả; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, ưu tiên hạ tầng thiết yếu cho phát triển kinh tế - xã hội như giao thông, thủy lợi, điện chiếu sáng, giáo dục, y tế, văn hóa...

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh phát triển đảng viên trong vùng đồng bào dân tộc; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Đồng bào các dân tộc đoàn kết, gìn giữ, bảo vệ môi trường sống, ứng phó kịp thời, hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra; thay đổi tập quán canh tác theo hướng bền vững; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc; kiên quyết bài trừ các hủ tục.

Tại Đại hội, các đại biểu tham luận về: Phát huy tính tự lực, tự cường của đồng bào dân tộc; vận động đồng bào tham gia bảo vệ đường biên mốc giới; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong phát triển kinh tế - xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh…

Chú thích ảnh
Thừa ủy quyền, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Thị Hà trao Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cho các tập thể, cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong việc phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Lai Châu là địa bàn cư trú lâu đời của 19 dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 85% tổng dân số toàn tỉnh. Sau 5 năm thực hiện Quyết tâm thư của Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu lần thứ III - năm 2019, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Các chính sách dân tộc được triển khai đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, có sự tham gia của người dân trong lựa chọn đối tượng, nội dung đầu tư; hỗ trợ, giám sát quá trình tổ chức thực hiện chính sách.

Các nguồn vốn được bố trí kịp thời với tổng kinh phí trên 3.159 tỷ đồng, tạo động lực nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh và bền vững.

Năm 2019, toàn tỉnh có 66 xã, 696 bản đặc biệt khó khăn, đến năm 2024 giảm còn 54 xã và 557 bản. Năm 2023, toàn tỉnh còn hơn 25.400 hộ nghèo, trong đó hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm 28,2%. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trung bình đạt 3,93%/năm. Thu nhập bình quân của đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023 là 18,36 triệu đồng, tăng 2,84 triệu đồng so với năm 2020. Đặc biệt, các chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi hỗ trợ trên 1.000 hộ nghèo làm nhà ở, giải quyết việc làm cho gần 50.000 lao động dân tộc thiểu số. Kết quả này góp phần tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống của đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh.

Chú thích ảnh
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lai Châu Giàng Páo Mỷ trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Đại hội đề ra phương hướng hoàn thành 11 mục tiêu cụ thể; 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp triển khai công tác, chính sách dân tộc giai đoạn 2024 - 2029 và Quyết tâm thư phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, góp phần xây dựng vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh giàu về kinh tế, đậm đà bản sắc dân tộc, vững về quốc phòng, an ninh.

Dịp này, một tập thể, 10 cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen và Kỷ niệm chương của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; 19 tập thể, 50 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

PV (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.