Thực hiện nghiêm việc khai báo y tế đối với mọi hành khách nhập cảnh Việt Nam

Từ ngày 7/3, Việt Nam áp dụng khai báo y tế với tất cả các hành khách trên thế giới đến Việt Nam tại các cửa khẩu. Hành khách có thể khai báo trên giấy hoặc khai báo điện tử ngay trên điện thoại.

Tại cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), trong ngày đầu thực hiện, công tác kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế được Khoa Kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội thực hiện rất nghiêm túc và chặt chẽ. Trung tâm đã bố trí 4 bàn kiểm tra (2 bàn kiểm khai báo trên giấy và 2 bàn khai báo điện tử), mỗi bàn có 2 nhân viên trực. Ngoài ra, Trung tâm còn bố trí 2 nhân viên thông thạo ngoại ngữ để hướng dẫn hành khách đăng kí khai báo trên giấy và trên điện thoại. Mọi thủ tục được diễn ra nhanh chóng, hiệu quả. 

Anh Joseph, quốc tịch Tây Ban Nha cho biết: Các bước thực hiện kiểm dịch ở đây khá tốt, từ việc khử trùng tay và khử trùng môi trường xung quanh, khai báo y tế… Mặc dù công tác kiểm tra rất kĩ lưỡng nhưng không mất nhiều thời gian và không làm ảnh hưởng đến hành trình của hành khách.

Anh Nguyễn Văn Vương, trú tại Chương Mỹ (Hà Nội) từ Thái Lan về đánh giá, thủ tục kiểm tra y tế khá đơn giản và hợp lý. Sự chủ động trong phòng chống dịch của thành phố Hà Nội và các bộ, ban, ngành rất hợp lý và hiệu quả, giúp sàng lọc, phân loại được khách đến từ vùng có dịch hay chưa có dịch để từ đó có những phương án xử lý, cách ly hiệu quả.

Theo ông Nguyễn Hải Nam, Trưởng khoa Kiểm dịch y tế quốc tế - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, việc kiểm tra y tế nhằm giám sát dịch bệnh và kiểm soát được những hành khách có biểu hiện, nguy cơ mang mầm bệnh để quản lý tốt hơn. Trước đây, hành khách đến Việt Nam phải kê khai y tế bằng giấy; từ ngày 7/3 Trung tâm đã triển khai thêm hình thức tờ khai y tế bằng điện tử, giúp hành khách thuận lợi hơn trong việc kê khai. Hành khách có thể khai trên mạng bất cứ ở đâu trước khi làm thủ tục nhập cảnh và Trung tâm có thể giám sát dễ dàng để báo cáo được nhanh hơn. 

Ông Nguyễn Hải Nam cho biết thêm: Việc khai báo y tế của các hành khách nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài trong ngày 7/3 diễn ra thuận lợi, không có khó khăn vướng mắc. Ngay trong ngày đầu áp dụng khai báo y tế đối với các hành khách nhập cảnh vào Việt Nam, Trung tâm đã phát hiện một du khách đến từ Nhật Bản có biểu hiện thân nhiệt cao. Ngay sau đó, Trung tâm đã chuyển du khách này đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (Hà Nội) để thực hiện cách ly.

Đến thời điểm 17 giờ ngày 7/3, đã có khoảng hơn 4.000 lượt khách nhập cảnh vào Hà Nội, trong đó có khoảng 1.500 khách thực hiện khai báo y tế trực tuyến, còn lại là khai báo y tế trên giấy.

 Sau đây là những hình ảnh mà phóng viên TTXVN ghi được trong ngày đầu thực hiện khai báo y tế đối với mọi hành khách nhập cảnh Việt Nam:

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế kiểm tra phiếu khai báo y tế của hành khách trước khi làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), chiều 7/3. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Chú thích ảnh
Khách quốc tế làm thủ tục khai báo y tế trước khi nhập cảnh tại cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), chiều 7/3. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Chú thích ảnh
Hành khách làm thủ tục khai báo y tế trước khi nhập cảnh vào Việt Nam tại cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), chiều 7/3. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Chú thích ảnh
Khách quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam làm thủ tục khai báo y tế tại cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), chiều 7/3. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Chú thích ảnh
Hành khách làm thủ tục khai báo y tế trước khi nhập cảnh vào Việt Nam tại cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), chiều 7/3. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Chú thích ảnh
Hành khách làm thủ tục khai báo y tế trước khi nhập cảnh vào Việt Nam tại cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), chiều 7/3. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Chú thích ảnh
Phi hành đoàn và tiếp viên Hãng hàng không VietjetAir làm thủ tục khai báo y tế trước khi nhập cảnh tại cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), chiều 7/3. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Chú thích ảnh
Phi hành đoàn và tiếp viên Hãng hàng không VietjetAir làm thủ tục kiểm tra y tế tại cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), chiều 7/3. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế kiểm tra phiếu khai báo y tế của hành khách trước khi làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), chiều 7/3. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế kiểm tra phiếu khai báo y tế của hành khách trước khi làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), chiều 7/3. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Nguyễn Hoàng (TTXVN)

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập. 

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, liên tục và khốc liệt khiến tỉnh Thanh Hóa phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do các cơn bão, lũ. Vì vậy, chính quyền tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường chủ động phòng chống thiên tai, và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án khắc phục thiệt hại do thiên tai với mục tiêu sớm hoàn thành trong những tháng cuối năm, góp phần phòng chống mưa lũ trên địa bàn.