Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch khi học sinh trở lại trường

Ngày 7/2, học sinh lớp 5 và các lớp 6, 7, 8, 10, 11 tại tỉnh Đồng Tháp bắt đầu đến trường học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến do dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Học sinh Trường Trung học Cơ sở Trần Đại Nghĩa (thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp.

Qua hơn 4 tháng ở nhà học online, ngày đầu tiên đi học trực tiếp, em Nguyễn Ngọc Anh Thư, lớp 6A3, Trường Trung học Cơ sở Trần Đại Nghĩa (thành phố Cao Lãnh) tranh thủ đến trường sớm. Anh Thư chia sẻ, lên cấp Trung học Cơ sở, em được học ở ngôi trường mới, bạn bè và thầy cô cũng mới. Vì dịch COVID-19, em và các bạn đã phải học trực tuyến trong thời gian khá lâu. Hôm nay, được trở lại trường học, em rất vui vì gặp thầy cô, bạn bè.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhiều trường trong tỉnh chủ động phối hợp với ngành Y tế triển khai các phương án phòng, chống dịch COVID-19 và xử lý những tình huống có thể xảy ra. Cô Nguyễn Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Trần Đại Nghĩa cho biết, nhà trường đã tổ chức họp phụ huynh học sinh để tuyên truyền về việc phòng, chống dịch bệnh cũng như vận động cho con em đến trường. Các biện pháp phòng dịch được trường thực hiện nghiêm như: vệ sinh lớp học, trang bị dung dịch rửa tay sát khuẩn, tránh tập trung quá đông học sinh cùng lúc…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu lưu ý, quá trình tổ chức dạy học trực tiếp phải bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, gồm: trước khi nhập học, khi vào lớp học, về nhà. Ở mỗi khâu đều cần dự báo những tình huống phát sinh, đồng thời có phương án xử lý đối với từng tình huống cụ thể. Chỉ cho phép các trường tổ chức dạy học trực tiếp khi bảo đảm đủ các điều kiện theo quy định.

Chú thích ảnh
Học sinh lớp 5, trường Tiểu học Lê Quý Đôn (thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) học trực tiếp tại trường.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp, các cơ sở giáo dục chỉ được tổ chức dạy học trực tiếp khi thuộc xã, phường, thị trấn có cấp độ dịch mức độ 1 và 2; được sự đồng thuận của cha mẹ học sinh. Đối với những học sinh chưa đến trường do cha mẹ chưa đồng ý vẫn tổ chức dạy học trực tuyến, giao nhiệm vụ học tập cho các em.

Về phương án tổ chức dạy học, các em học mỗi ngày 1 buổi và học tất cả các ngày trong tuần theo quy định. Trước mắt, chưa tổ chức những hoạt động tập trung đông học sinh như: chào cờ đầu tuần, sinh hoạt tập thể, hoạt động trải nghiệm... Đối với các hoạt động ôn tập, củng cố, giao nhiệm vụ học tập sẽ kết hợp dạy học trực tuyến. Việc tổ chức bán trú, học 2 buổi/ngày do Chủ tịch UBND huyện, thành phố căn cứ quy định của UBND tỉnh và thực tế địa phương để quyết định đối với từng cơ sở giáo dục.

Trước đó, học sinh lớp 9 và 12 của các trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã đến trường học trực tiếp từ ngày 17/1/2022. Được biết, UBND tỉnh Đồng Tháp đã chấp thuận chủ trương tổ chức dạy học trực tiếp theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, trẻ mầm non và học sinh các lớp 1, 2, 3 và 4 sẽ đến trường học trực tiếp từ ngày 14/2/2022.

Tin, ảnh: Nhựt An (TTXVN)

Dành cho bạn

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Sau sắp xếp, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từng bước ổn định tổ chức, duy trì hoạt động dạy và học. Tuy nhiên, những khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, công tác quản lý tại các điểm trường và chuyển đổi số đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, có giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Chiều 23/10, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Dự án "Tiếng Anh cho em" do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu (Ocean Edu) được phát động trực tuyến tới học sinh các trường học tại đặc khu Cô Tô, TP Quảng Ninh, mở thêm cơ hội học ngoại ngữ cho thiếu nhi nơi đảo xa.