Thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc: Nghệ An quyết tâm trở thành tỉnh khá trong khu vực miền Bắc

Ngày 8/6, tại thành phố Vinh (Nghệ An), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018).
Thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc: Nghệ An quyết tâm trở thành tỉnh khá trong khu vực miền Bắc ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo tỉnh Nghệ An, các huyện, thành phố, thị xã và các sở, ban, ngành trong tỉnh; đại diện Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, Chiến sỹ thi đua toàn tỉnh... Tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh cho biết, hưởng ứng và thấm nhuần Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt 70 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An đã triển khai nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thực hiện lời Bác, Nghệ An đã không ngừng vươn lên, đạt được nhiều thành tích, tuy nhiên đến nay Nghệ An vẫn chưa là tỉnh “khá nhất miền Bắc” như Bác Hồ hằng mong ước. “Làm thế nào để thực hiện được tâm nguyện của Bác Hồ ? Đây là những câu hỏi, là thách thức to lớn đặt ra đối với phong trào thi đua của tỉnh trong thời gian tới”, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh. Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường, kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cần cù, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực miền Bắc, tạo cơ sở để trở thành tỉnh công nghiệp, là trung tâm về tài chính, thương mại, du lịch, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, văn hóa thể thao, công nghiệp công nghệ cao của các tỉnh vùng Bắc Trung bộ. Để thực hiện tốt các mục tiêu đó, đồng chí Nguyễn Xuân Đường cho rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An cần làm tốt nhiều nhiệm vụ, trong đó có việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước một cách sâu rộng. Việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước phải trọng tâm, trọng điểm, thiết thực và hiệu quả, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội. Công tác thi đua khen thưởng phải tập trung vào việc đổi mới nội dung, phương thức phát động. Việc đề ra mục tiêu của các phong trào thi đua phải cụ thể, thiết thực, rõ ràng, dễ hiểu, sát với thực tế. Hình thức thi đua phải đa dạng, phù hợp với từng điều kiện cụ thể của từng nơi để mọi người dễ hiểu, dễ làm, dễ theo dõi và dễ tham gia vào việc đánh giá, suy tôn điển hình tốt. Gắn với đó, cần đổi mới công tác sơ kết, tổng kết phong trào thi đua để không ngừng nâng cao tác dụng của phong trào, theo dõi sát sao phong trào thi đua; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng để mỗi hình thức khen thưởng đều thực sự khích lệ, động viên tập thể, cá nhân tích cực làm việc; quan tâm khen thưởng người lao động trực tiếp, là những người nông dân, công nhân, ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo có nhiều việc làm mới, thành tích xuất sắc.
Thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc: Nghệ An quyết tâm trở thành tỉnh khá trong khu vực miền Bắc ảnh 2

Trao tặng cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua yêu nước. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Trước đó, sáng 8/6, Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Đắc Vinh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, báo công với Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thành phố Vinh.
Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.