Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho người có công với cách mạng

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), sáng 25/7, ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn công tác của tỉnh Hưng Yên đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Bác Hồ, Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam (phường Trà Lý), Đền thờ Liệt sĩ tỉnh (phường Trần Hưng Đạo) và thăm, tặng quà người có công trên địa bàn tỉnh.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ. Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN

Tại Đền thờ Bác Hồ, Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam, trong không khí trang nghiêm, thành kính, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và Đoàn công tác tỉnh Hưng Yên đã dâng hương, dâng lẵng hoa mang dòng chữ “Đời đời ghi nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh”; dành phút mặc niệm và bày tỏ lòng biết ơn tới công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh, Đoàn công tác đã đặt vòng hoa, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú của quê hương đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, nền độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và các đại biểu nguyện mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã chọn; tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cùng đoàn công tác thăm, tặng quà gia đình bệnh binh Phạm Xuân Khu (xã Vũ Thư). Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN

Đến thăm, tặng quà các gia đình thương, bệnh binh Phạm Văn Lương, Nguyễn Văn Hiễn, Phạm Xuân Khu (xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống; đồng thời mong muốn các thương, bệnh binh tiếp tục nêu gương sáng, vận động, giáo dục con cháu thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, tham gia xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cùng đoàn công tác thăm, tặng quà gia đình thương binh Phạm Văn Lương (xã Vũ Thư). Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN

Cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện tốt hơn nữa công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc người có công với cách mạng, bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách để người có công với cách mạng trên địa bàn có cuộc sống ngày càng tốt hơn. 

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cùng đoàn công tác thăm, tặng quà gia đình thương binh Nguyễn Văn Hiễn (xã Vũ Thư). Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN

Sáng cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Hùng đã đến thăm và trao tặng quà, kinh phí 100 triệu đồng hỗ trợ xây nhà ở cho gia đình thương binh Đào Xuân Thành (xã Thư Vũ)...

Sơn Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.