Thực hiện các chính sách bảo đảm quyền lợi cho công nhân, lao động

Chiều 10/1, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đi thăm, tặng quà và chúc Tết công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hưng Yên. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ cùng tham dự.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống và làm việc tại huyện Văn Giang. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Đồng chí Tô Lâm đã trao 50 suất quà của Bộ Công an tặng công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống và làm việc tại huyện Văn Giang, mỗi suất quà trị giá 1,3 triệu đồng, chia sẻ, động viên, chúc Tết công nhân lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm tốt, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Đề cao vai trò quan trọng của công nhân lao động đối với việc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, đồng chí Tô Lâm đề nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh và công đoàn các cấp cần tăng cường thực hiện các chính sách bảo đảm quyền lợi cho công nhân, lao động; tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết, để tất cả công nhân và người lao động đều được đón Tết vui tươi, hạnh phúc trong không khí đầm ấm, đủ đầy.

Gửi lời chúc mừng năm mới đến nhân dân tỉnh Hưng Yên, đồng chí Tô Lâm mong muốn các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh tiếp tục có những chính sách cụ thể, phù hợp hỗ trợ công nhân lao động, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Mai Ngoan (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.