Thực hiện bài bản Quy hoạch tài nguyên nước

Ngày 12/5, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp trực tuyến với các đơn vị quản lý tài nguyên nước trực thuộc Bộ về việc xây dựng các quy hoạch tài nguyên nước.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành nhấn mạnh: "Cần thực hiện quyết liệt, bài bản để quy hoạch tài nguyên nước thực sự trở thành quy hoạch mang tính chất xương sống, là chỗ dựa cho các quy hoạch khác có thể được xây dựng"; đồng thời đề nghị Cục Quản lý tài nguyên nước thống nhất xây dựng các quy hoạch tài nguyên nước là quy hoạch mở, bàn giao cả bộ mô hình để khi mùa lũ, mùa khô cần tính toán lại các yếu tố xác định sẽ bổ sung. Cục Quản lý tài nguyên nước hoàn thiện dự thảo Định mức kinh tế kỹ thuật vào trung tuần tháng 5/2020 để đăng trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Về Thông tư quy định kỹ thuật, Cục rà soát lại, hoàn thiện, trình ban hành sớm để tạo nên sức mạnh tổng hợp của các đơn vị trong lĩnh vực tài nguyên nước trong vấn đề quy hoạch.

Theo Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh: Cục được giao chủ trì thực hiện việc lập quy hoạch tài nguyên nước quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2021; xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tổng hợp 3 lưu vực sông gồm (Đồng Nai, Vũ Gia - Thu Bồn và sông Ba), trình Bộ trưởng phê duyệt nhiệm vụ trong tháng 8-10/2020. Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia chủ trì thực hiện Lập quy hoạch tổng hợp 5 lưu vực sông gồm (Bằng Giang - Kỳ Cùng, Hồng - Thái Bình, Sê san, Srêpôk và lưu vực sông Cửu Long). Trong đó, 3 Quy hoạch Bằng Giang - Kỳ Cùng, Sê san và Srêpôk sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 12/2020 và 2 Quy hoạch còn lại trình trong năm 2021; xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch 3 lưu vực sông gồm (Mã, Cả, Côn - Hà Thanh), trình Bộ trưởng phê duyệt trong tháng 10/2020.

Theo ông Tống Ngọc Thanh, Tổng Giám đốc Trung tâm quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, hiện Trung tâm đang tích cực triển khai và thực hiện theo đúng kế hoạch. Theo đó, 3 quy hoạch lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng đã hoàn thiện hồ sơ trình Bộ phê duyệt, đảm bảo tiến độ, bổ sung đánh giá môi trường chiến lược và hoàn thiện hồ sơ. Đối với quy hoạch lưu vực sông Sê San và Srêpôk, đến nay cũng đã hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật và dự kiến trình Bộ phê duyệt trong tháng 5/2020.

Đối với quy hoạch lưu vực sông Hồng, Thái Bình và Cửu Long, hiện đang chờ phê duyệt lập nhiệm vụ, sau đó sẽ trình Bộ để làm căn cứ thực hiện. Đối với 3 nhiệm vụ sông Mã, Cả và Hà Thanh, trong tháng 5/2020, Trung tâm sẽ hoàn thành hồ sơ để nghiệm thu, tháng 6/2020 sẽ xin ý kiến cơ quan trực thuộc Bộ và hoàn thiện trong tháng 7. Dự kiến, tháng 8 xin ý kiến các bộ, ngành liên quan; trình Bộ trưởng phê duyệt vào tháng 10.

Báo cáo về tình hình xây dựng Thông tư liên quan đến công tác lập quy hoạch, ông Nguyễn Minh Khuyến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước cho biết: Đối với Thông tư quy định kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh, sau khi có ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục Quản lý tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã phối hợp với 2 Vụ hoàn thành Dự thảo. Đối với Định mức kinh tế- kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh, dự kiến tổ chức họp tổ soạn thảo ngày 26/6/2020 và gửi Cổng Thông tin điện tử Chính phủ để lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân liên quan.

Diệu Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.