Đẩy mạnh cách tiếp cận hiệu quả phát triển kinh tế tài nguyên nước

Đẩy mạnh nghiên cứu các cách tiếp cận hiệu quả phát triển kinh tế tài nguyên nước, xã hội hóa quản lý tài nguyên nước tại các địa phương là một trong những nội dung chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành trong Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Viện Khoa học Tài nguyên nước diễn ra chiều 8/1, tại Hà Nội.
Chú thích ảnh
Công trình hồ chứa nước Lanh Ra (Ninh Thuận) được xây dựng để tích nước phục vụ tưới tiêu. Ảnh: Công Thử/TTXVN

Thứ trưởng Lê Công Thành đánh giá, sau hơn 1 năm thành lập, bước đầu Viện Khoa học Tài nguyên nước đã nhanh chóng ổn định tổ chức; tích cực, chủ động đề xuất các nội dung nghiên cứu quan trọng, phục vụ công tác quản lý tài nguyên nước của Bộ. Tuy vậy, trong năm 2020, Viện cần tiếp tục chủ động xây dựng đề xuất các nội dung phù hợp với thực tiễn, phục vụ công tác quản lý tài nguyên nước, tập trung vào đề tài kiểm kê tài nguyên nước; quy trình vận hành hồ chứa lưu vực sông Hồng; dự báo cảnh báo nguồn nước, chất lượng nước, xâm nhập mặn; xây dựng các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật môi trường phục vụ công tác giám sát, quan trắc chất lượng nước.

Theo Thứ trưởng Lê Công Thành,  Viện Khoa học Tài nguyên nước cần đẩy mạnh nghiên cứu các cách tiếp cận hiệu quả phát triển kinh tế tài nguyên nước, xã hội hóa quản lý tài nguyên nước tại các địa phương; tạo ra các sản phẩm khoa học mới phục vụ cho các địa phương, đây cũng là hướng đi mới của Viện trong thời gian tới. Viện cần tiếp tục tập trung trí tuệ; tận dụng lợi thế về sức trẻ và sự năng động để củng cố bộ máy tổ chức, đổi mới, sáng tạo để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, tạo được sự thay đổi nhận thức của người dân và các cấp chính quyền trong quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước.

Phó Viện trưởng Viện Khoa học Tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường) Nguyễn Anh Đức cho biết: Năm 2019, Viện Khoa học Tài nguyên nước được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao là đơn vị chỉ trì trong xây dựng Thông tư về “Thông tư hướng dẫn nội dung, biểu mẫu kiểm kê, báo cáo kết quả kiểm kê tài nguyên nước”. Hiện nay, Viện Khoa học Tài nguyên nước đang phối hợp với Vụ Pháp chế trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập Tổ soạn thảo Thông tư.

Về nhiệm vụ khoa học, công nghệ, Viện Khoa học Tài nguyên nước đã được phê duyệt 1 đề tài cấp quốc gia thuộc Chương trình KC.08 giai đoạn 2016-2020; đang làm thủ tục phê duyệt 1 đề tài Nghị định thư Cuba và 1 đề tài mở mới năm 2020 về “Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng hệ thống chỉ tiêu kiểm kê tài nguyên nước: Áp dụng thử nghiệm ở lưu vực sông Ba”

Bên cạnh đó, Viện Khoa học Tài nguyên nước đang nghiên cứu triển khai Mục tiêu 6 của Chiến lược phát triển bền vững SDG; phân tích các tiêu chí để lượng hóa các chỉ tiêu và áp dụng cho vùng nghiên cứu cụ thể và đã phát triển thành 1 đề tài cơ sở dự kiến thực hiện trong năm 2020.

Viện trưởng Viện Khoa học Tài nguyên nước Dương Hồng Sơn nhấn mạnh: Năm 2020, Viện sẽ tiếp tục triển khai các nội dung nghiên cứu của các đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ “Nghiên cứu xác định nguyên nhân sạt lở bờ sông và đề xuất công nghệ cảnh báo, dự báo mức độ sạt lở bờ sông tại một số khu vực sạt lở trọng điểm ở Đồng bằng sông Cửu Long”; “Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng hệ thống chỉ tiêu kiểm kê tài nguyên nước: Áp dụng thử nghiệm ở lưu vực sông Ba” theo kế hoạch và tiến độ được phê duyệt...

Về công tác hợp tác quốc tế tiếp tục, Viện tiếp tục thực hiện “Dự án thí điểm xác định vị trí lắp đặt hệ thống quan trắc chất lượng nước tại tỉnh Tiền Giang” hợp tác với Cơ quan Môi trường Hàn Quốc (Korean Environment Coorporation - KECO); thực hiện hợp tác với Đại học Sydney (Ôxtrâylia) nghiên cứu hạn hán ở tỉnh Ninh Thuận; mở rộng hợp tác với các tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, trường đại học trên thế giới liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của Viện.

Bên cạnh đó, Viện Khoa học Tài nguyên nước đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép Viện thành lập Phân Viện Khoa học Tài nguyên nước phía Nam để trực tiếp thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ tài nguyên nước ở đây; điều chỉnh cơ cấu, tổ chức của Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài nguyên nước...

Diệu Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.