Thúc đẩy vai trò của các chính đảng trong phát triển quan hệ Nga-ASEAN

Từ ngày 7-10/12, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Tuấn Phong, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị bàn tròn với chủ đề “Vai trò của các chính đảng trong phát triển quan hệ giữa Liên bang Nga và các nước ASEAN” do Đảng Nước Nga Thống nhất đăng cai tổ chức tại thành phố Vladivostok, Liên bang Nga.

Tham dự Hội nghị có đại diện một số chính đảng từ các quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Về phía Đảng Nước Nga Thống nhất có các đại biểu do Ngài Sergei Zheleznyak, Phó Bí thư Hội đồng Toàn thể chủ trì. Quyền Tổng Thư ký Hội nghị quốc tế các chính đảng châu Á (ICAPP) Jeon Jae-man tham dự Hội nghị với tư cách quan sát viên.

Hội nghị tập trung thảo luận về các chủ đề như đối thoại giữa các đảng với tư cách là một trong những cơ chế phát triển quan hệ giữa Nga và các nước ASEAN, vai trò của các chính đảng trong phát triển hợp tác kinh tế và bảo vệ chủ quyền nhà nước, ngăn chặn sự can thiệp vào công việc nội bộ các quốc gia có chủ quyền. Các đại biểu nhấn mạnh vai trò quan trọng của các chính đảng, đặc biệt là các đảng cầm quyền và tham chính trong việc thúc đẩy quan hệ giữa các quốc gia trên mọi lĩnh vực. Khẳng định sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của các quốc gia là thiêng liêng, hội nghị phản đối mạnh mẽ sự can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ của các nước.

Ðoàn đại biểu Ðảng Cộng sản Việt Nam đã trình bày tham luận và tích cực đóng góp vào các nội dung của hội nghị, tiếp xúc với các chính đảng tham dự Hội nghị và có cuộc làm việc riêng với lãnh đạo Đảng Nước Nga Thống nhất, trao đổi các biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa hai đảng và hai nước.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.