Thúc đẩy tiềm năng hợp tác y tế giữa Việt Nam và Vương quốc Anh

Ngày 9/9, tại Hà Nội, Đại sứ quán Vương quốc Anh và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam (VYPA) phối hợp tổ chức Hội thảo “Tiềm năng hợp tác giữa Vương quốc Anh và Việt Nam trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe để đối phó với các bệnh mới nổi”.
Chú thích ảnh
Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN

Dự Hội thảo có Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew và đại diện lãnh đạo Bộ Y tế.

Đại sứ Iain Frew nhấn mạnh, Việt Nam và Vương quốc Anh đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, mở ra hướng hợp tác sâu rộng nhằm thúc đẩy kinh tế và thương mại. Kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia (11/9/1973 - 11/9/2023) là dịp quan trọng để hai bên điểm lại những thành tựu hợp tác về mọi mặt: thương mại, giao lưu nhân dân, giáo dục, y tế và hướng tới tăng cường hợp tác trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội thảo, Đại sứ Iain Frew cho biết, y tế đã và sẽ luôn là một trong những lĩnh vực chủ chốt mà Vương quốc Anh thúc đẩy hợp tác với Việt Nam. Vương quốc Anh có thể chia sẻ kinh nghiệm và chuyên môn y tế đã tích lũy nhiều năm qua, giúp Việt Nam tăng cường sự bền vững của hệ thống y tế, để cả hai nước cùng nhau học hỏi và phát triển y tế. 

“Đại dịch COVID-19 vừa qua đã cho thấy hai quốc gia có thể hợp tác chặt chẽ để đối phó với những thách thức lớn nhất trên thế giới. Vương quốc Anh cam kết luôn là đối tác chủ chốt của Việt Nam trong lĩnh vực y tế và mối quan hệ hợp tác y tế giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ”, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam chia sẻ.

Tại Hội thảo, đại diện Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế Việt Nam), đại diện đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) và các công ty dược nổi tiếng của Anh như AstraZeneca, GSK... đã có bài trình bày về chiến lược phát triển ngành Dược tại Việt Nam và nhấn mạnh tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực y tế giữa Vương quốc Anh - Việt Nam, đồng thời đề xuất phương thức hợp tác để đối phó với các bệnh mới nổi.

Hội thảo lần này nằm trong chuỗi sự kiện thuộc khuôn khổ Triển lãm Y tế Anh tại Tuần lễ Vương quốc Anh ở Việt Nam, diễn ra từ ngày 9 - 10/9 tại Hà Nội và ngày 16/9 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các công ty và nhãn hàng y tế của Anh như AstraZeneca, GSK, Haleon, Reckitt, Wren Laboratories Ltd/Optibac, Hong Anh Medical Campus, Vizulize sẽ tham gia triển lãm.

Bên cạnh đó, một đoàn các công ty và tổ chức từ Cơ quan Dịch vụ y tế quốc gia Anh (NHS) bao gồm Modality Partnership, Frimley Health NHS Trust, James Paget NHS Trust, Tavistock and Portman NHS Foundation Trust sẽ sang thăm và tham gia triển lãm tại Thành phố Hồ Chí Minh để thiết lập quan hệ hợp tác với các đơn vị y tế Việt Nam.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.