Thúc đẩy quan hệ song phương Việt - Trung phát triển sâu sắc, thực chất hơn nữa

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, chiều 3/2, trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc, thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Lê Hoài Trung - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm - đã hội đàm với ông Vương Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Đồng chí Lê Hoài Trung (trái) và đồng chí Vương Nghị (phải). Ảnh: Công Tuyên/TTXVN

Hoan nghênh Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm sang thông báo kết quả thành công của Đại hội, Bộ trưởng Vương Nghị nhiệt liệt chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công rất tốt đẹp; khẳng định Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với đồng chí Tập Cận Bình là hạt nhân, kiên định ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, lãnh đạo nhân dân Việt Nam triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội phù hợp với tình hình đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Bộ trưởng Vương Nghị khẳng định Đảng và Nhà nước Trung Quốc coi trọng cao độ việc củng cố và phát triển quan hệ với Việt Nam, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt có ý nghĩa chiến lược. Ngoài ra, Bộ trưởng Vương Nghị cũng chúc mừng Bộ trưởng Lê Hoài Trung được tín nhiệm bầu vào Bộ Chính trị khóa mới.

Chú thích ảnh
Đồng chí Lê Hoài Trung (trái) phát biểu tại cuộc hội đàm. Ảnh: Công Tuyên/TTXVN

Tại hội đàm, Bộ trưởng Lê Hoài Trung vui mừng thông báo về những kết quả quan trọng và thành công tốt đẹp của Đại hội XIV, đặc biệt là những quan điểm, tư tưởng mới về lý luận và thực tiễn của Đại hội XIV; nhấn mạnh quyết tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện các đường lối, mục tiêu tổng quát, các nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá chiến lược mà Đại hội XIV đã đề ra nhằm xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững, với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng chia sẻ về những quan điểm, tư duy mới trong đường lối đối ngoại của Đại hội XIV, nhất là bổ sung nội hàm tự cường trong chính sách độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, và lần đầu tiên đối ngoại và hội nhập quốc tế được xác định là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên” cùng với quốc phòng, an ninh.

Trong không khí hữu nghị, tin cậy và cởi mở, hai bên đánh giá cao tiến triển tốt đẹp trong quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua, nhất là mới đây hai đồng chí Tổng Bí thư đã tiến hành cuộc điện đàm thành công ngay sau Đại hội XIV, mở ra cục diện mới cho sự phát triển toàn diện, thực chất của quan hệ Việt - Trung. Hai bên nhất trí thúc đẩy quan hệ song phương phát triển sâu sắc, thực chất hơn nữa; đi sâu trao đổi ý kiến về các biện pháp triển khai thực hiện hiệu quả các thỏa thuận, nhận thức chung cấp cao theo đúng định hướng “6 hơn”.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên phối hợp tổ chức tốt các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao thời gian tới; thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác thực chất, với các lĩnh vực trọng tâm mới là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực chất lượng cao; đẩy nhanh kết nối giao thông chiến lược, nhất là đường sắt; tăng cường đầu tư chất lượng cao, phát triển cân bằng, bền vững hợp tác kinh tế - thương mại, mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nhất là nông thủy sản của Việt Nam; tăng cường hợp tác văn hoá, y tế và giao lưu nhân dân, phối hợp củng cố nền tảng xã hội tốt đẹp cho quan hệ song phương.

Chú thích ảnh
Đồng chí Vương Nghị (giữa) phát biểu tại cuộc hội đàm. Ảnh: Công Tuyên/TTXVN

Nhất trí với những đề xuất hợp tác của Bộ trưởng Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Vương Nghị khẳng định Trung Quốc sẵn sàng thúc đẩy giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp, nâng cao hiệu quả hợp tác kênh Đảng, qua đó không ngừng củng cố tin cậy chính trị. Bộ trưởng Vương Nghị đề nghị hai nước triển khai hiệu quả hơn nữa các lĩnh vực hợp tác mà hai bên có nhu cầu và thế mạnh, trọng tâm là triển khai tốt các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối hai nước, hợp tác kinh tế qua biên giới, tạo đột phá trong hợp tác khoa học công nghệ, phát triển lực lượng sản xuất chất lượng mới...; tiếp tục thông qua triển khai hiệu quả các chương trình giao lưu nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ hai nước, qua đó củng cố nền tảng dân ý của quan hệ Trung - Việt.

Tại cuộc hội đàm, hai bên trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm; nhất trí tăng cường phối hợp đa phương chặt chẽ hơn, đóng góp có trách nhiệm cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Cùng ngày, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cùng Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc; dâng hương, dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên Đại sứ quán nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Công Tuyên - Quang Hưng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.