Thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - CHLB Đức

Ngày 3/11, Đại hội đại biểu lần thứ IV Hội hữu nghị Việt Nam - Đức nhiệm kỳ 2012-2017 đã diễn ra tại Hà Nội. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng;

Ngày 3/11, Đại hội đại biểu lần thứ IV Hội hữu nghị Việt Nam - Đức nhiệm kỳ 2012-2017 đã diễn ra tại Hà Nội. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng; Đại biện lâm thời Đại sứ quán CHLB Đức tại nước ta, ông Carten Meyer và đông đảo hội viên Hội hữu nghị Việt Nam - Đức đã tham dự.


Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng và biểu dương những thành tựu của Hội hữu nghị Việt Nam - Đức từ khi thành lập đến nay, đặc biệt trong nhiệm kỳ 5 năm vừa qua.


Nhấn mạnh đến vai trò nòng cốt của hàng chục vạn người Việt Nam từng học tập và làm việc tại Đức trước đây, Phó Thủ tướng cho rằng, Hội đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc củng cố, thiết lập và thúc đẩy hợp tác hữu nghị trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa giáo dục, du lịch... qua kênh hữu nghị nhân dân, góp phần củng cố và phát triển tình đoàn kết hữu nghị truyền thống, sự hiểu biết lẫn nhau và hợp tác hiệu quả vì lợi ích của nhân dân mỗi nước và vì hòa bình ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.


Phó Thủ tướng tin tưởng, nhiệm kỳ tới Hội hữu nghị Việt Nam - Đức sẽ phát triển hơn nữa, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và hợp tác đối tác chiến lược vì tương lai giữa Việt Nam - Đức.


Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 63 đại biểu. Tiến sĩ Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công Thương được Đại hội bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Hoàng Thị Hoa

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.