Thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương Việt Nam - Bhutan

Tiếp Đại sứ Vương quốc Bhutan tại Thái Lan kiêm nhiệm Việt Nam Kinzang Dorji nhân dịp Đại sứ sang Việt Nam trình Quốc thư, ngày 19/9, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đề nghị hai nước tăng cường trao đổi đoàn, mở rộng hợp tác, gia tăng hiểu biết giữa hai nước.

Đại sứ Kinzang Dorji bày tỏ vinh dự là Đại sứ đầu tiên của Bhutan sang trình Quốc thư kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2012; cảm ơn Bộ Ngoại giao về sự thu xếp chu đáo và hỗ trợ Đại sứ gặp gỡ các cơ quan, Bộ, ngành liên quan của Việt Nam. Đại sứ nhấn mạnh, Bhutan luôn coi Việt Nam là một trong những nước ưu tiên để thúc đẩy quan hệ song phương cũng như mong muốn học hỏi kinh nghiệm phát triển của Việt Nam.

Đại sứ bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa tiềm năng và cơ hội hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, du lịch, hợp tác về Phật giáo; khẳng định sẽ nỗ lực để tăng cường hơn nữa giao lưu và kết nối giữa hai nước. Đại sứ chia sẻ, hãng hàng không Bhutan Air có kế hoạch mở đường bay thẳng giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Paro, Bhutan, đề nghị hai bên sớm ký Thỏa thuận về dịch vụ hàng không để tạo điều kiện cho việc triển khai đường bay thẳng; cho rằng, đây sẽ là cú huých lớn cho việc giao lưu, hợp tác giữa hai nước.

Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đánh giá cao Bhutan luôn là một trong những quốc gia đi đầu trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, giữ vững các chỉ số "hạnh phúc"; nhấn mạnh Việt Nam và Bhutan chia sẻ nhiều điểm tương đồng về bảo đảm phát triển cân bằng và bền vững, đang hợp tác tích cực tại các diễn đàn đa phương về phát triển bền vững.

Thứ trưởng đánh giá cao quan hệ Việt Nam Bhutan phát triển tốt đẹp, đề nghị hai bên tăng cường hơn nữa việc trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trong thời gian tới, góp phần vào việc gia tăng hiểu biết lẫn nhau.

Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt hoan nghênh hai bên gia tăng kết nối, mở rộng hợp tác văn hóa, du lịch; cho biết Việt Nam sẵn sàng xuất khẩu các sản phẩm có thế mạnh sang Bhutan như nông sản, thực phẩm, thủy hải sản, máy nông nghiệp, điện tử, xe điện; đồng thời chia sẻ Việt Nam có nhiều doanh nghiệp lớn có năng lực, có thể đầu tư tại Bhutan trong các lĩnh vực hạ tầng, viễn thông, dịch vụ.

Thứ trưởng đề nghị Đại sứ tích cực trao đổi, kết nối giữa các cơ quan, Bộ, ngành, doanh nghiệp hai nước để thúc đẩy các cơ hội hợp tác và khẳng định Bộ Ngoại giao luôn sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ để Đại sứ hoàn thành nhiệm vụ.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.