Thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Ethiopia vì hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Ethiopia (1976-2021), chiều 22/4, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Ethiopia Demeke Mekonnen để trao đổi về hợp tác song phương và phối hợp trên các diễn đàn đa phương.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Demeke Mekonnen đã chúc mừng Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn mới được bổ nhiệm giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; khẳng định Chính phủ Ethiopia coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Ethiopia đánh giá cao Việt Nam đã thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo phát triển kinh tế-xã hội, cũng như ấn tượng trước những thành tựu đối ngoại nổi bật của Việt Nam thời gian qua, đặc biệt trong vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cảm ơn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Demeke Mekonnen đã gửi thư và điện đàm chúc mừng, bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trên chặng đường 45 năm qua. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao vai trò và vị thế của Ethiopia tại khu vực, mong muốn hai Bộ Ngoại giao tiếp tục phát huy vai trò tiên phong và cầu nối trong thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Ethiopia, vì hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực.

Tại điện đàm, hai bên đã trao đổi các biện pháp và phương hướng đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, trong đó ưu tiên tăng cường hoạt động trao đổi đoàn các cấp khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, chú trọng mở rộng hợp tác kinh tế, nghiên cứu các cơ chế hợp tác cũng như hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm tạo thuận lợi cho hợp tác song phương… 

Hai bên cũng trao đổi một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định, Việt Nam ủng hộ việc giải quyết mọi tranh chấp quốc tế thông qua các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.