Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa tỉnh Okinawa với Việt Nam

Thống đốc tỉnh Okinawa (Nhật Bản), ông Onaga Takeshi khẳng định chính quyền và doanh nghiệp tỉnh Okinawa rất coi trọng thúc đẩy quan hệ nhiều mặt với Việt Nam.

Lời khẳng định này được đưa ra nhân chuyến thăm tỉnh Okinawa từ  ngày 18 đến 20/7 của Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường.

Trong chuyến thăm này, Đại sứ Nguyễn Quốc Cường đã gặp gỡ lãnh đạo tỉnh, dự Đại hội thường niên của Hội hữu nghị Okinawa -Việt Nam, tọa đàm với đại diện các doanh nghiệp và thăm một số cơ sở kinh tế tiêu biểu để thúc đẩy quan hệ với tác của Tỉnh với Việt Nam

Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa tỉnh Okinawa với Việt Nam ảnh 1

Đại sứ Nguyễn Quốc Cường và Thống đốc tỉnh Okinawa tại cuộc hội đàm.

Thống đốc Onaga Takeshi đã giới thiệu với Đại sứ về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, đồng thời nhấn mạnh Okinawa là cửa ngõ của Nhật Bản hướng tới Đông Nam Á. Thống đốc Onaga đánh giá Việt Nam là một đất nước thân thiện, là một nền kinh tế phát triển năng động, là nền văn hóa có nhiều nét tương đồng.

Trong cuộc gặp Đại sứ Nguyễn Quốc Cường tại Trụ sở Hội đồng tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Shinzato Yonekichi hào hứng kể lại những kỷ niệm khi cùng các doanh nghiệp tỉnh Okinawa thăm Việt Nam để chuẩn bị đầu tư nhà máy sản xuất kính Ryukyu – một sản phẩm công nghệ cao nổi tiếng của tỉnh Okinawa – tại Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Quốc Cường đã chúc mừng việc Okinawa là nền kinh tế địa phương có tốc độ phát triển cao hàng đầu của tại Nhật Bản trong những năm gần đây và bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Okinawa trong các lĩnh vực mà Okinawa có thế mạnh là du lịch, nông nghiệp, công nghiệp phụ trợ và thủ công mỹ nghệ.

Đại sứ nhấn mạnh sự phát triển của Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam là lợi ích của Nhật Bản, cũng như của Okinawa với tư cách là đầu cầu giữa Nhật Bản và khu vực. Phản ánh mong muốn của doanh nghiệp tỉnh, Đại sứ đề nghị lãnh đạo tỉnh tạo điều kiện để các doanh nghiệp địa phương mở rộng việc tiếp nhận thực tập sinh người Việt Nam và mong Tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho những người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại đây. Đại sứ đã mời Thống đốc Onaga và Chủ tịch Hội đồng Shinzato thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Trong thời gian thăm tỉnh Okinawa, Đại sứ Cường đã có buổi tọa đàm thân mật với lãnh đạo một số doanh nghiệp và giới nghiên cứu chính sách tỉnh về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam theo tinh thần nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các đại biểu Nhật Bản đánh giá cao cách tiếp cận nhìn thẳng vào sự thật, cả những thuận lợi cũng như những khó khăn và thách thức mà Việt Nam đang gặp phải, và tin tưởng rằng nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. 

Nhân dịp này, Hội hữu nghị Okinawa-Việt Nam đã tổ chức Đại hội thường niên của Hội. Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Đại sứ Cường đã thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam chân thành cảm ơn những người bạn Okinawa thân thiết về những tình cảm gắn bó và những đóng góp, hỗ trợ quý báu cho Việt Nam thông qua Phong trào hòa bình chống chiến tranh tại Việt Nam trước đây và các hoạt động thúc đẩy giao lưu văn hóa-kinh tế với Việt Nam trong mấy chục năm qua.

Trong không khí thân mật và vui vẻ, cả Đại hội và các cán bộ Đại sứ quán cùng vỗ tay hát vang bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”.

Nguyễn Tuyến - P/v TTXVN tại Nhật Bản

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.