Thúc đẩy quan hệ đối tác Việt Nam - Thụy Điển trong lĩnh vực phát triển bền vững

Chiều 2/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 53 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam -Thụy Điển, Đại sứ quán Thụy Điển, UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp tổ chức chương trình “Tiên phong đột phá”, nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác Việt Nam - Thụy Điển trong lĩnh vực phát triển bền vững.

Phát biểu khai mạc, bà Ann Mawe, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam nhấn mạnh, Thụy Điển là quốc gia đi đầu trong đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững; có kinh nghiệm thực tiễn và sở hữu các giải pháp công nghệ - để tiên phong và thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh. Chương trình “Tiên phong đột phá” tại Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức nhằm cùng nhau trao đổi, chia sẻ các giải pháp sáng tạo phát triển bền vững cho tương lai. 

Bày tỏ vui mừng trước những bước tiến tích cực trong quan hệ Việt Nam và Thụy Điển thời gian qua, bà Ann Mawe mong muốn thời gian tới, hai nước sẽ cùng tăng cường phối hợp, đẩy mạnh hợp tác về đổi mới sáng tạo, cùng nhau hướng đến tương lai bền vững, thịnh vượng hơn, thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao sáng kiến tổ chức chuỗi sự kiện “Tiên phong đột phá”; cho rằng việc hai bên cùng nhau chia sẻ tầm nhìn và triển khai những hoạt động thúc đẩy phát triển bền vững có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến những chuyển đổi lớn và sự phổ biến của những nguy cơ phi truyền thống. 

Theo ông Võ Văn Hoan, Thành phố Hồ Chí Minh xác định phát triển bền vững không còn là lựa chọn mà là con đường duy nhất phải đi để giải phóng các nguồn lực cần thiết cho sự phát triển. Để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, Đảng bộ và chính quyền Thành phố đang triển khai các đề án quan trọng như xây dựng thành phố thông minh, chuyển đổi số, quy hoạch giao thông, quy hoạch chống ngập và xử lý nước thải, xây dựng Trung tâm tài chính, đô thị sáng tạo và nhiều đề án quan trọng ở lĩnh vực giáo dục và y tế và phát triển nhân lực. Thành phố nỗ lực chuyển đổi cơ cấu từ nền kinh tế thâm dụng lao động phổ thông sang nền kinh tế dịch vụ và sáng tạo, phát triển các ngành công nghệ đột phá, khuyến khích phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trong quá trình phát triển, ngoài việc phát huy tối đa nguồn lực của mình, Thành phố sẵn sàng hợp tác với các đối tác Thụy Điển cũng như cộng đồng quốc tế ở khía cạnh tài chính xanh, công nghệ xanh và nâng cao năng lực. Thành phố mong rằng trong thời gian tới hai bên sẽ có những chương trình, dự án đầu tư cụ thể nhằm giải quyết những vấn đề bức thiết mà Thành phố đang đối mặt, đem lại những lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Phát biểu trực tuyến tại chương trình, ông Krister Nilsson, Thứ trưởng Bộ Ngoại thương và các vấn đề Bắc Âu của Thụy Điển cho biết, trong bối cảnh quan hệ Thụy Điển - Việt Nam đã và đang phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, quan hệ hợp tác giữa hai nước nhằm giải quyết những thách thức mang tầm thời đại như chống biến đổi khí hậu là điều rất quan trọng, bởi Việt Nam cũng là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất về biến đổi khí hậu. Chương trình “Tiên phong đột phá” là cơ hội để hai bên cùng tìm kiếm ý tưởng mới, phương thức suy nghĩ mới và giải pháp mới để giải quyết các thách thức trong tình hình mới của thế giới. Đây là một trong những chương trình hợp tác lâu dài giữa Thụy Điển và Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác về phát triển bền vững giữa hai nước ngày càng phát triển hơn nữa. 

Chương trình “Tiên phong đột phá” gồm hoạt động như triển lãm công nghệ, sản phẩm công nghệ xanh của Thụy Điển; các phiên hội thảo chuyên đề về năng lượng bền vững, sản xuất bền vững; tiêu dùng bền vững và nguyên vật liệu bền vững...

Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.