Thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ ngày càng phát triển mạnh mẽ

Tại Lễ đón Tết truyền thống “Tsagaan Sar” (Tháng Trắng) của nhân dân Mông Cổ do Đại sứ quán Mông Cổ tổ chức vừa diễn ra tối 5/2, thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ gửi lời chúc mừng tới Chính phủ và nhân dân Mông Cổ nhân dịp Tết truyền thống; khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam - Mông Cổ, tài sản quý báu do Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo Mông Cổ xây dựng, vun đắp không ngừng được tăng cường, phát triển hiệu quả, thực chất trên nhiều lĩnh vực trong thời gian qua.

Hai bên đã chính thức thiết lập quan hệ “Đối tác toàn diện Việt Nam – Mông Cổ” dịp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (9/2024); tạo cơ sở vững chắc đưa hợp tác song phương bước vào kỷ nguyên phát triển mới. 

Chú thích ảnh
Chiều 30/9/2024, tại Cung Nhà nước ở thủ đô Ulan Bator, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh. Ảnh tư liệu: Trí Dũng/ TTXVN

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ khẳng định, quán triệt đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng, cũng như trong “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Việt Nam nhất quán coi trọng tăng cường quan hệ với các đối tác bạn bè truyền thống, trong đó có Mông Cổ, mong muốn tiếp tục cùng Chính phủ và nhân dân Mông Cổ thúc đẩy quan hệ “Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ” ngày càng phát triển mạnh mẽ, thực chất và lâu dài, phù hợp với nguyện vọng, lợi ích chung của nhân dân hai nước, góp phần vào việc duy trì môi trường hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam Jigjee Sereejav cảm ơn Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ đã tham dự và phát biểu tại buổi lễ. Đại sứ Jigjee Sereejav bày tỏ vui mừng trước quan hệ “Đối tác toàn diện Việt Nam – Mông Cổ” đang tiếp tục phát triển tốt đẹp; khẳng định trước sau như một, Mông Cổ luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ, hợp tác hiệu quả, sâu rộng và lâu dài với Việt Nam - đối tác hàng đầu của Mông Cổ tại khu vực Đông Nam Á.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp này, Đại sứ Jigjee Sereejavnhiệt liệt chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, xác định các mục tiêu, định hướng chiến lược quan trọng, đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới; đồng thời bày tỏ tin tưởng chắc chắn, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.