Thúc đẩy quan hệ đối tác thương mại trong lĩnh vực chăn nuôi giữa Việt Nam và Đan Mạch

Chiều 5/9, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội, 6 doanh nghiệp Đan Mạch (Skiold, Munters, Tornordic, Danbred, Vilomix, Haarslev), đã ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tập đoàn Tân Long, một trong những doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh nông sản của Việt Nam. Đây là bước đi nhằm chính thức hóa việc ứng dụng công nghệ tiên tiến Đan Mạch vào các dự án của Tân Long.
Chú thích ảnh
Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Kim Hojlund Christensen phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, ngài Kim Hojlund Christensen nhấn mạnh, Đan Mạch và Việt Nam đã có bề dày hợp tác trong lĩnh vực thực phẩm và nông nghiệp, đặc biệt là công nghệ xử lý giống cây trồng, chăn nuôi, thủy sản, nước, môi trường và năng lượng. Phát triển chuỗi giá trị nông sản bền vững, nâng cao chất lượng và an toàn thực phẩm luôn là trung tâm của sự hợp tác song phương giữa hai quốc gia. Bản thỏa thuận hợp tác chiến lược này là một ví dụ điển hình về quan hệ đối tác thương mại trong lĩnh vực chăn nuôi, một hợp phần trong Hiệp định Đối tác toàn diện được ký kết giữa Đan Mạch và Việt Nam vào năm 2013.

Đại sứ Kim Hojlund Christensen bày tỏ vui mừng khi có thể tham gia hỗ trợ Việt Nam khai thác tiềm năng to lớn của ngành sản xuất nông lương thực bằng cách thúc đẩy quan hệ hợp tác với Đan Mạch. Đại sứ hy vọng các bên sẽ nhanh chóng đưa thỏa thuận hợp tác này vào triển khai thông qua việc xúc tiến ký hợp đồng thương mại giữa Tân Long và các doanh nghiệp Đan Mạch.

Bày tỏ vui mừng khi trở thành nhà cung cấp giải pháp và thiết bị cho dự án làm sạch, sấy khô và lưu trữ lúa gạo của Tập đoàn Tân Long, ông Lasse Vegiegand Hansen, Tổng Giám đốc Tập đoàn Skiold cho rằng, công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm của các doanh nghiệp Đan Mạch trong đó có Skiold sẽ góp phần làm tăng hiệu suất của chuỗi hậu cần sản xuất, giảm thải cũng như đưa các giống gạo đặc sản Việt Nam lên chuẩn chất lượng cao nhất.

Đại diện Tập đoàn Tân Long, ông Nguyễn Chánh Trung cho biết, Tập đoàn Tân Long là một công ty cổ phần chuyên về chuỗi giá trị thực phẩm, bao gồm sản xuất gạo và chăn nuôi heo thịt. Với mục tiêu mở rộng quy mô sản xuất lúa gạo lên tới 240 nghìn tấn/năm, Tân Long sẽ triển khai xây dựng khu liên hợp chế biến lúa gạo và bảo quản sau thu hoạch bằng công nghệ hiện đại của Đan Mạch.

Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác chiến lược này, doanh nghiệp Skiold sẽ triển khai một dịch vụ trọn gói gồm: Tư vấn, thiết kế và cung cấp thiết bị phục vụ cho việc chăn nuôi heo và cung cấp giải pháp trọn gói cho cụm nhà máy làm sạch, sấy khô và lưu trữ lúa gạo. Công ty Munters sẽ cung cấp giải pháp thông gió cho tất cả các dự án chăn nuôi heo của Tân Long. DanBred và Vilomix sẽ cung cấp heo giống, chất premix có chất lượng cao nhất, các giải pháp dinh dưỡng tối ưu nhất cho các dự án của Tân Long tại Myanmar và Việt Nam. Công ty Tornordic và nhà thầu phụ Haarslev sẽ là đơn vị xây dựng và lắp đặt một nhà máy giết mổ và chế biến thành phẩm, một nhà máy bột thịt xương cho Tân Long.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.