Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga phát triển hiệu quả

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam và trao tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Giải thưởng Lê nin, Đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Liên bang Nga do đồng chí Leonid Kalashnikov, Phó Chủ tịch Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề về khối Cộng đồng các quốc gia độc lập, Liên kết Á - Âu và Kiều bào của Đu ma Quốc gia Nga, đã được đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, tiếp thân mật.

Đoàn cũng đã có các cuộc chào xã giao đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt - Nga; hội đàm với đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Đối ngoại Trung ương; làm việc với một số cơ quan chức năng của Việt Nam.

Trong các cuộc tiếp xúc, làm việc, hai bên đã thông báo cho nhau những nét lớn về tình hình mỗi đảng, mỗi nước trong thời gian qua và trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai đảng, hai nước trong thời gian tới.

Hai bên khẳng định coi trọng và quyết tâm tiếp tục thúc đẩy sự hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Cộng sản Liên bang Nga và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga phát triển thiết thực, hiệu quả vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định tại khu vực và trên thế giới.

Phan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.