Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Hàn Quốc

Ngày 7/11, Hội nghị quốc tế về “Quan hệ đối tác ASEAN - Hàn Quốc 2024” đã được Trung tâm ASEAN - Hàn Quốc (AKC) và Hiệp hội nghiên cứu Đông Nam Á Hàn Quốc (KASEAS) phối hợp tổ chức tại khách sạn Lotte ở thủ đô Seoul.
Chú thích ảnh
 Ông Kim Jae-shin, Tổng thư ký Trung tâm ASEAN - Hàn Quốc phát biểu khai mạc tại "Hội nghị quốc tế về quan hệ đối tác ASEAN-Hàn Quốc 2024".

Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith - Chủ tịch ASEAN năm 2024; Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Hong-kyun; Thứ trưởng Ngoại giao Thái Lan Russ Jalichandra. Thái Lan đang giữ vai trò điều phối viên quan hệ ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2024 -2027. Tham dự hội nghị còn có nhiều quan chức chính phủ, đoàn ngoại giao, học giả và đông đảo cơ quan báo chí Hàn Quốc và ASEAN.

Hội nghị năm nay mang chủ đề “Hướng tới tương lai bền vững và phục hồi” và đây là một trong những sự kiện chính của Tuần lễ ASEAN 2024. Hội nghị được tổ chức nhằm kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Hàn Quốc và nâng quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện (CSP) đồng thời kỷ niệm 15 năm thành lập Trung tâm ASEAN - Hàn Quốc.

Hội nghị lần này có mục tiêu nhằm nhằm tăng cường và thống nhất bản sắc ASEAN - Hàn Quốc, đồng thời củng cố vai trò của hai bên trong mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Hội nghị có bốn phiên thảo luận với các nội dung: Triển vọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Hàn Quốc; thúc đẩy khả năng phục hồi kinh tế và tăng trưởng bền vững; Thúc đẩy quan hệ giao lưu văn hóa - xã hội giữa Hàn Quốc và ASEAN; Đưa ra tầm nhìn chiến lược của Trung tâm ASEAN - Hàn Quốc (AKC).

Chú thích ảnh
Quang cảnh “Hội nghị quốc tế về Quan hệ đối tác ASEAN - Hàn Quốc 2024”.

Trong phiên thảo luận về chính trị - an ninh, các diễn giả đã nêu bật các vấn đề quỹ đạo tương lai của quan hệ ASEAN - Hàn Quốc, tập trung vào mối quan hệ sau nâng cấp và tầm nhìn ASEAN sau năm 2025. Với chủ đề kinh tế, các diễn giả đã phân tích tiềm năng của quan hệ đối tác trong khuôn khổ CSP, đặc biệt là trong các lĩnh vực như chuyển đổi số và các hợp tác trong xu hướng môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Trong lĩnh vực văn hóa, hội nghị đã chỉ ra rằng đây là lĩnh vực quan trọng để thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, bao gồm du lịch, trao đổi giữa các tầng lớp trẻ và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực báo chí - truyền thông.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng thư ký Trung tâm ASEAN - Hàn Quốc Kim Jae-shin đã bày tỏ lạc quan rằng quan hệ ASEAN - Hàn Quốc đã phát triển mạnh mẽ trong 35 năm qua trên các phương diện chính trị-an ninh, kinh tế và xã hội-văn hóa, đạt đến đỉnh cao là sự nâng cấp lên CSP. Ông Kim cho rằng hội nghị lần này đóng vai trò là nền tảng quan trọng cho các nhà hoạch định chính sách, đại diện xã hội dân sự, các nhóm nghiên cứu, chuyên gia, học giả trao đổi ý tưởng và vạch ra kế hoạch chi tiết cho mối quan hệ CSP ASEAN - Hàn Quốc theo đúng lộ trình đã được công bố trong Tuyên bố Chủ tịch tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN - Hàn Quốc mới đây.

Tin, ảnh: Khánh Vân - P/v TTXVN tại Hàn Quốc

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.