Thúc đẩy phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Ukraine

Theo phóng viên TTXVN tại địa bàn, ngày 21/12, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Kiev của Ukraine, Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch đã có buổi làm việc với ban lãnh đạo Hội hữu nghị Ukraine - Việt Nam.
Chú thích ảnh
Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch với đại diện hội, đoàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine, sáng 10/12. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi làm việc, Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch đánh giá cao vị trí của Hội Hữu nghị Ukraine - Việt Nam là nơi tập hợp những người Ukraine tâm huyết nhất trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Đại sứ bày tỏ mong muốn Hội Hữu nghị Ukraine – Việt Nam và cá nhân Chủ tịch Hội Oleksandr Vitaliyovich Shlapak tiếp tục phát huy vai trò kết nối, sát cánh cùng Đại sứ quán, duy trì sự ủng hộ để củng cố và tăng cường hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác giữa hai nước và nhân dân hai nước. 

Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch mong muốn Hội Hữu nghị Ukraine – Việt Nam hỗ trợ giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam tại Ukraine, phát triển quan hệ kinh tế - thương mại, cũng như tác động, giúp đỡ để cộng đồng người Việt tại Ukraine ngày càng gắn bó và có điều kiện sinh sống, làm ăn ổn định hơn. 

Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch chia sẻ, trong điều kiện tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay và trong giai đoạn Ukraine chuyển đổi, cộng đồng Việt Nam tại Ukraine gặp không ít khó khăn và Hội hữu nghị Ukraine - Việt Nam với kinh nghiệm của mình có thể có những gợi ý giúp Cộng đồng người Việt Nam vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện nay.

Đồng thời, Đại sứ cũng đề xuất lãnh đạo Hội tìm kiếm những mô hình hoạt động đa dạng, phù hợp với tình hình mới nhằm tiếp tục đẩy mạnh phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác cùng có lợi giữa Việt Nam và Ukraine trên tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế, chính trị và xã hội hai nước.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội hữu nghị Ukraine - Việt Nam Oleksandr Vitaliyovich Shlapak cảm ơn Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch đã mời Hội Hữu nghị tới làm việc trong những ngày đầu nhiệm kỳ công tác của mình. Ông đã giới thiệu và trao đổi với Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch khái quát lịch sử hình thành, phát triển, hoạt động chính của Hội, chia sẻ thông tin về Ban lãnh đạo Hội, đồng thời điểm qua những thành quả đạt được giữa Đại sứ quán và Hội trong phối hợp tổ chức các hoạt động trong lĩnh vực chính trị - đối ngoại, cũng như công tác ngoại giao nhân dân, ngoại giao văn hóa trong thời gian qua. 

Ông Oleksandr Vitaliyovich Shlapak cũng đánh giá cao việc Đại sứ quán đã luôn đồng hành trong các hoạt động của Hội, bày tỏ sẽ tiếp tục phối hợp với Đại sứ quán và cá nhân Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch nghiên cứu, tổ chức các hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp phần thúc đẩy và đa dạng các hoạt động chính trị - đối ngoại, kinh tế - thương mại, củng cố, phát triển quan hệ hợp tác và đối tác toàn diện Ukraine - Việt Nam. 

Ông Oleksandr Vitaliyovich Shlapak đề nghị Đại sứ quán trao đổi, phối hợp các cơ quan chức năng Việt Nam xem xét tặng thưởng Huân chương Hữu nghị cho trường Đại học Xây dựng và Kiến trúc Ukraine nhân 90 năm thành lập Trường và vì những đóng góp trong quan hệ với Việt Nam giai đoạn từ năm 1960 đến nay.  

Trần Văn Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.