Thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ

Sáng 9/6, tại Hà Nội, GS.TS Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã có buổi tiếp bà Preeti Saran, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam.

Sáng 9/6, tại Hà Nội, GS.TS Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã có buổi tiếp bà Preeti Saran, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, hai bên đã cùng nhau trao đổi và thống nhất đề xuất triển khai những biện pháp nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ trên nhiều lĩnh vực. Hai bên chia sẻ và nhất trí quan điểm về nhiều vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có việc đảm bảo hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải trên Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế và công ước Luật Biển, thực hiện đầy đủ DOC và sớm tiến tới bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (DOC). Đây cũng là điều kiện để ổn định và phát triển kinh tế trong khu vực và trên thế giới.

Thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ ảnh 1

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên TƯ Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Đề cập về quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam và Trưởng ban Kinh tế Trung ương đều cho rằng, quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ được tiếp tục thúc đẩy mạnh. Tuy nhiên, việc phát triển quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước. Để thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư trong thời gian tới, Đại sứ Ấn Độ đề nghị hai nước cần đẩy mạnh, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực dệt may, thăm dò khai thác dầu khí, phát triển nông nghiệp; tăng cường giao lưu, trao đổi văn hóa. Hai nước sớm mở đường bay thẳng để tạo điều kiện phát triển hoạt động du lịch, xúc tiến đầu tư, thương mại.

Tán thành với các ý kiến mà Đại sứ Ấn Độ đã đề cập, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ nêu rõ, trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, Việt Nam có chủ trương đa dạng hóa nguồn cung, thị trường hàng hóa, Ấn Độ là thị trường lớn, chính vì vậy cần đẩy mạnh việc hợp tác đầu tư, thương mại, kinh tế giữa hai nước. Với chức năng nhiệm vụ của mình, Ban Kinh tế Trung ương sẽ tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai những giải pháp thúc đẩy, tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên.

Hương Thủy

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.