Thúc đẩy mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam - Pháp

Sáng 13/2, tại Nhà Quốc hội, tiếp nguyên Thủ tướng, Thị trưởng thành phố Le Harve Édouard Philippe (Pháp) cùng Đoàn công tác sang thăm, làm việc tại Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Pháp, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam - Pháp, Việt Nam – Liên minh châu Âu (EU).
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp cựu Thủ tướng Cộng hòa Pháp Edouard Philippe. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội hy vọng qua chuyến thăm này, đoàn có dịp chứng kiến sự thay đổi trên đất nước Việt Nam, hiểu rõ hơn về văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam, đồng thời tìm hiểu tiềm năng, cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp của hai bên, nhất là trong lĩnh vực logistics, phát triển dịch vụ cảng biển.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá cao những đóng góp quan trọng của cá nhân ngài Édouard Philippe trên cương vị Thủ tướng Pháp (nhiệm kỳ 2017 - 2020) và hiện nay là Thị trưởng thành phố Le Havre, Chủ tịch cộng đồng Havre Seine Métropole, trong việc thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam - Pháp và quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU) đạt nhiều kết quả thực chất, nhất là khi Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - EU (EVFTA) đi vào hiệu lực.

Nhấn mạnh, hai nước còn rất nhiều tiềm năng để thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, nâng kim ngạch thương mại song phương lên cao hơn trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện với EU, cũng như với Pháp và các nước thành viên EU. Pháp là cửa ngõ giúp Việt Nam tiếp cận châu Âu, đồng thời là một trong những thành viên sáng lập và có tiếng nói quan trọng trong EU, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác Việt Nam - EU.

Năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1973 - 2023), 10 năm ngày nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược (2013 - 2023). Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng rằng, năm nay sẽ là dịp để hai bên hoàn thành những nội dung mà Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher đã thống nhất, trong đó có việc đưa vào vận hành đoạn trên cao của tuyến Metro số 3 Hà Nội; tổ chức thành công Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp (dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào tháng 4/2023).

Thành phố Le Harve nổi tiếng là thành phố cảng năng động, là nơi đặt nhiều cơ sở giáo dục đại học chất lượng. Vì vậy, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị thành phố Havre tiếp tục hỗ trợ các trường Việt Nam tìm kiếm các đối tác mới nhằm tăng cường liên kết đào tạo giữa hai bên; hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ, công chức, viên chức; cùng với đó, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực ưu tiên như: năng lượng tái tạo, chống biến đổi khí hậu, chuyển đổi số…

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị, với uy tín cá nhân, nguyên Thủ tướng Pháp, Thị trưởng thành phố Le Havre trong thời gian tới sẽ thúc đẩy hợp tác giữa thành phố với các địa phương của Việt Nam nói riêng, hợp tác Việt Nam - Pháp nói chung; tổ chức các chuyến thăm, trao đổi đoàn giữa hai nước ở các cấp, đặc biệt là cấp cao; phối hợp triển khai các hoạt động ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm ngày nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng mong muốn, Nghị viện Pháp sẽ sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam - EU (EVIPA), tiếp tục triển khai hiệu quả EVFTA và thúc đẩy EU sớm tháo gỡ “thẻ vàng” IUU đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp cựu Thủ tướng Cộng hòa Pháp Edouard Philippe. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Cảm ơn Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã dành thời gian tiếp, ông Édouard Philippe bày tỏ vui mừng được trở lại Nhà Quốc hội kể từ sau chuyến thăm Việt Nam năm 2018 trên cương vị Thủ tướng Pháp; bày tỏ ấn tượng về những thành quả trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Ông cho rằng, Việt Nam - Pháp có quan hệ hợp tác rất tốt đẹp trong thời gian qua và hai bên cần tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa nhằm đưa quan hệ song phương phát triển đi vào chiều sâu trong thời gian tới.

Ông Édouard Philippe cũng cho biết, chuyến thăm của Đoàn lần này nhằm tìm hiểu cơ hội hợp tác giữa thành phố Le Harve và các địa phương của Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam - Pháp.

Nhất trí với các đề nghị của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, ông Édouard Philippe khẳng định, chiến lược ngoại giao của Pháp nhất quán và rõ ràng trong việc phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam - Pháp, Việt Nam - EU. Pháp rất ủng hộ việc Việt Nam - EU ký kết EVFTA và luôn coi đây là hướng đi đúng, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế cũng như quan hệ chính trị Việt Nam - EU.

Nguyên Thủ tướng Pháp, Thị trưởng thành phố Harve cũng khẳng định, việc triển khai có hiệu quả hiệp định này sẽ mang lại hiệu quả thực chất cho nhân dân hai bên, đồng thời, tạo điều kiện giúp đẩy nhanh quá trình phê chuẩn EVIPA ở nghị viện các nước thành viên EU trong thời gian tới.

Việt Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.