Thúc đẩy kết nối ngành logistics Việt Nam và Thái Lan

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 29/10, Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA) phối hợp cùng Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI) đã tổ chức hội thảo “Thúc đẩy kết nối ngành logistics Việt Nam và Thái Lan” và chương trình “Kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan”.
Chú thích ảnh
Quang cảnh hội thảo “Thúc đẩy kết nối ngành Logistics Việt Nam và Thái Lan”. Ảnh: Đỗ Sinh/Pv TTXVN tại Thái Lan

Tham dự chương trình diễn ra tại trụ sở FTI ở Bangkok, về phía Việt Nam có ông Phạm Việt Hùng, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan; ông Lê Hữu Phúc, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Thái Lan; PGS, TS. Trịnh Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch VALOMA cùng đại diện gần 30 trường đại học, cao đẳng, doanh nghiệp hội viên VALOMA.

Về phía Thái Lan, có sự tham dự của ông Vathit Chokwatana, Phó Chủ tịch FTI, ông Kich Aungvitulsatit, Chủ tịch Ủy ban xúc tiến kinh doanh ASEAN, kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban của ASEAN về logistics; cùng 32 doanh nghiệp Thái Lan thuộc các lĩnh vực kho bãi, vận tải, đóng tàu, giải pháp công nghệ logistics, tem nhãn và bao bì, may mặc, xăng dầu, bất động sản logistics…

Chú thích ảnh
Đại sứ Phạm Việt Hùng (bên trái) và Phó Chủ tịch FTI Vathit Chokwatana tại hội thảo. Ảnh: Đỗ Sinh/Pv TTXVN tại Thái Lan

Phát biểu chào mừng chương trình, Đại sứ Phạm Việt Hùng đánh giá đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc quảng bá, thu hút đầu tư, kết nối kinh doanh, trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ ý tưởng trong lĩnh vực logistics; thông qua đó đóng góp cho sự phát triển kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Thái Lan.

Nhìn nhận Thái Lan là quốc gia có nhiều kinh nghiệm phát triển dịch vụ logistics trong khu vực, Đại sứ Phạm Việt Hùng cho rằng tiềm năng liên kết ngành dịch vụ giữa các doanh nghiệp Thái Lan và Việt Nam còn rất nhiều dư địa, từ đầu tư hạ tầng kho bãi, nhà xưởng, cầu cảng… đến ứng dụng công nghệ, máy móc thiết bị hiện đại, liên doanh liên kết giữa doanh nghiệp hai nước. Đại sứ nhấn mạnh rằng Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Thái Lan, với đầu mối là bộ phận Thương vụ, luôn sẵn sàng chia sẻ và kết nối thông tin, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi tối đa để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, trong đó có lĩnh vực logistics, thương mại và dịch vụ.

Chú thích ảnh
Ông Vathit Chokwatana, Phó Chủ tịch FTI chắc chắn về nhiều cơ hội hợp tác phía trước giữa hai bên. Ảnh: Huy Tiến/Pv TTXVN tại Thái Lan

Đồng chủ trì hội thảo, Phó Chủ tịch FTI Vathit Chokwatana khẳng định sự kiện này là điểm khởi đầu tốt đẹp cho hợp tác kinh doanh giữa Việt Nam và Thái Lan, giúp kết nối các lĩnh vực kinh doanh thương mại và đầu tư thông qua phát triển dịch vụ logistics. Đây là cơ chế quan trọng để quản lý chi phí kinh doanh trong điều kiện cạnh tranh hiện nay. Ông Vathit cũng cho biết: “Thái Lan và Việt Nam có đặc điểm địa lý về logistics tương đồng, nhưng Chỉ số logistics tại các thị trường mới nổi năm 2023 do Agility công bố cho thấy ngành logistics Việt Nam đang phát triển nhanh chóng với vị trí thứ 10 trong tổng số 50 thị trường logistics mới nổi trên thế giới và đó là điều mà tôi rất khâm phục”.

Chú thích ảnh
Ông Kich Aungvitualsatit, Chủ tịch Ủy ban Xúc tiến kinh doanh ASEAN, khẳng định ngành logistics giữ vai trò quan trọng đối với các nước ASEAN, nhất là trong lĩnh vực phát triển chung như thương mại, đầu tư. Ảnh: Huy Tiến/Pv TTXVN tại Thái Lan

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại hội nghị, ông Kich Aungvitulsatit, Chủ tịch Ủy ban Xúc tiến kinh doanh ASEAN, kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban ASEAN về Logistics bày tỏ tin tưởng về tiềm năng hợp tác giữa hai nước đặc biệt là về logistics, trong bối cảnh Thái Lan và Việt Nam từ lâu đã có quan hệ đối tác chặt chẽ và Thái Lan hiện là nhà đầu tư lớn thứ hai trong số các nước ASEAN tại Việt Nam.

Trong khi đó, ông Vathit cho rằng FTI Thái Lan cũng như FTI Việt Nam đều đang mở rộng, trong đó có các nhà sản xuất. Vì vậy, ngành logistics sẽ có cơ hội rất lớn để tăng cường kết nối cho hai nước. Vấn đề là hai bên cần hoàn thiện tuyến đường cho xe tải từ Việt Nam và xe tải từ Thái Lan, để cho xe chạy liền mạch, các hoạt động diễn ra hiệu quả hơn.    

Chú thích ảnh
PGS.TS Trịnh Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch VALOMA tặng quà lưu niệm cho Phó Chủ tịch FTI Vathit Chokwatana tại hội thảo. Ảnh: Đỗ Sinh/Pv TTXVN tại Thái Lan

Theo PGS, TS. Trịnh Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch VALOMA, mặc dù Việt Nam và Thái Lan có nhiều điểm tương đồng về kinh tế và thương mại, song người tiêu dùng và doanh nghiệp Việt Nam đánh giá cao hàng hóa và dịch vụ của Thái Lan. Chính vì vậy, hiệp hội đánh giá chương trình hội nghị và kết nối giao thương về logistics sẽ là điểm mở đầu cho các hoạt động hợp tác thiết thực trong tương lai.

Tại hội thảo, đại điện các doanh nghiệp Việt Nam, ông Trần Duy Khiêm - ONEX Logistics đã trình bày bài tham luận với chủ đề “Thế mạnh của doanh nghiệp logistics Việt Nam và cơ hội hợp tác kinh doanh Việt Nam - Thái Lan”. Bài tham luận nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo và các doanh nghiệp Thái Lan tham dự chương trình.

Chú thích ảnh
Chương trình "Kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan" được tổ chức sau hội thảo. Ảnh: Đỗ Sinh/Pv TTXVN tại Thái Lan

Sau khi kết thúc hội thảo, 29 doanh nghiệp Việt Nam cùng với 32 doanh nghiệp Thái Lan đã có hơn 60 phút để tiến hành kết nối giao thương. Chương trình này là cơ hội tốt để các doanh nghiệp 2 bên mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh.

Kết thúc chương trình kết nối giao thương đã có 169 cuộc gặp gỡ trao đổi 1-1 giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan, mở ra 39 cơ hội kinh doanh và ký kết 3 Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 bên.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác trong buổi thăm làm việc tại Cảng nước sâu Laem Chabang của Thái Lan. Ảnh: Huy Tiến/Pv TTXVN tại Thái Lan

Đoàn công tác do PGS, TS. Trịnh Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch VALOMA dẫn đầu tại Thái Lan từ ngày 27 - 31/10. Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã tới tìm hiểu thực tế một số cảng biển, sân bay, cơ sở đào tạo trong lĩnh vực logistics của Thái Lan.

Đỗ Sinh – Huy Tiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Tạo lực cho tăng trưởng 2 con số - Bài 1: Chính sách thuế và 3 trụ cột hỗ trợ doanh nghiệp

Tạo lực cho tăng trưởng 2 con số - Bài 1: Chính sách thuế và 3 trụ cột hỗ trợ doanh nghiệp

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số đặt ra yêu cầu duy trì động lực sản xuất, kinh doanh, mở rộng đầu tư và nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong bối cảnh chi phí đầu vào, sức mua và áp lực cạnh tranh còn lớn, chính sách thuế năm 2026 được triển khai theo ba hướng: giảm nghĩa vụ thuế, hỗ trợ dòng tiền và giảm chi phí tuân thủ.

OPEC+ giữ nguyên mục tiêu sản lượng trong tháng 11

OPEC+ giữ nguyên mục tiêu sản lượng trong tháng 11

Trong tuyên bố phát đi sau cuộc họp ngày 4/10, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, hay còn gọi là OPEC+, đã chính thức thông qua quyết định giữ nguyên mục tiêu khai thác dầu mỏ cho tháng 11.

Gắn quản trị doanh nghiệp với nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường

Gắn quản trị doanh nghiệp với nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường

Ngày 1/10/2026, tại Harvard Square, Cambridge, Massachusetts (Hoa Kỳ), ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch HĐQT Công ty CP SHINEC, được International American University (Trường Đại học Quốc tế Hoa Kỳ thuộc Top 100 trong hơn 4.000 đại học tại Mỹ) trao tặng danh hiệu Viện sĩ Danh dự (Honorary Academician), ghi nhận hành trình hơn 20 năm gắn quản trị doanh nghiệp với nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường, sáng tạo văn hóa và trách nhiệm cộng đồng.

Thị trường ô tô Việt Nam 2026: Bứt tốc cùng làn sóng xe điện hóa

Thị trường ô tô Việt Nam 2026: Bứt tốc cùng làn sóng xe điện hóa

Thị trường ô tô Việt Nam đang có nhiều thay đổi cả về quy mô tiêu thụ và cơ cấu sản phẩm. Trong đó, xe điện hóa trở thành động lực đáng chú ý, cùng cuộc đua ưu đãi và loạt sản phẩm mới vừa được tung ra được kỳ vọng thúc đẩy sức mua những tháng cuối năm.