Thúc đẩy hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật Italy

Chiều 16/10, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp Đại sứ Cộng hòa Italy tại Việt Nam Marco Della Seta đến chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Italy ngày càng được thắt chặt trên các lĩnh vực an ninh, phòng, chống tội phạm. Đặc biệt, trong chuyến thăm Italy của Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam vào tháng 7/2023, hai bên đã ký kết "Hiệp định dẫn độ" và "Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù", qua đó tạo xung lực mới để thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trong đấu tranh phòng, chống tội phạm mà hai bên cùng quan tâm.

Bộ Công an Việt Nam đã cử nhiều lượt cán bộ tham gia các khóa đào tạo, nâng cao năng lực đấu tranh phòng, chống tội phạm do Italy tổ chức, cũng như tham gia các khóa đào tạo về gìn giữ hòa bình do Chính phủ Italy tài trợ. Văn phòng Interpol Việt Nam phối hợp tốt với Văn phòng Interpol Italy trong trao đổi và xác minh thông tin, điều tra các vụ việc.

Để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật của Italy trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương và các tổ chức quốc tế mà hai bên tham gia, nhất là trên các diễn đàn về các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, an ninh mạng.

Hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp; chia sẻ kinh nghiệm công tác, thông tin nghiệp vụ, phối hợp điều tra trên các lĩnh vực phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm tài chính, ngân hàng, rửa tiền; triển khai hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký kết; thúc đẩy ký kết "Ý định thư về thành lập Ủy ban hỗn hợp thúc đẩy hợp tác phòng, chống tội phạm giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Italy", "Hiệp định cùng bảo vệ và trao đổi thông tin mật". Đồng thời nghiên cứu khả năng ký kết "Bản ghi nhớ về trao đổi thông tin trong lĩnh vực xuất nhập cảnh" nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý trong hợp tác song phương.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị phía Italy tiếp tục hỗ trợ Bộ Công an trong đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ, trong đó có lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, phòng, chống tội phạm công nghệ cao; thúc đẩy chuyển giao công nghệ, sản xuất các trang thiết bị phục vụ cho lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Marco Della Seta khẳng định, trên cương vị công tác của mình, sẽ nỗ lực vun đắp cho sự phát triển quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Italy - Việt Nam. Đại sứ ủng hộ và làm cầu nối mở rộng quan hệ hợp tác hiệu quả hơn nữa giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật của Italy để đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia, sự phồn vinh ở mỗi nước và vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.