Thúc đẩy hợp tác Việt – Nhật về kinh tế, khoa học biển

Ngày 4/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã tiếp Bộ trưởng phụ trách chính sách đại dương của Nhật Bản, Chánh văn phòng Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Việt - Nhật Fukui Teru.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tiếp ông Fukui Teru, Bộ trưởng phụ trách chính sách đại dương của Nhật Bản, Chánh văn phòng Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Việt - Nhật. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản phát triển ngày càng mạnh mẽ, toàn diện và thực chất trên mọi lĩnh vực, với sự tin cậy cao về chính trị, mang lại lợi ích lớn cho nhân dân hai nước. Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ nhất về cung cấp vốn vay ODA, thứ 2 về đầu tư, thứ 3 về du lịch và thứ 4 về thương mại. Hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả. Giao lưu văn hóa, giao lưu giữa các địa phương và giữa nhân dân hai nước được thúc đẩy mạnh mẽ, góp phần tăng cường tình cảm và hiểu biết giữa người dân Việt Nam và Nhật Bản.

Hợp tác trong lĩnh vực biển giữa hai nước tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ thời gian qua. Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu, điều tra, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên, môi trường biển; chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực cho cán bộ trong lĩnh vực khoa học công nghệ biển, phát triển kinh tế biển, bảo vệ môi trường biển; nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị Nhật Bản tiếp tục hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực môi trường, đặc biệt là môi trường biển; giúp Việt Nam tăng cường năng lực dự báo để ứng phó kịp thời với thiên tai và biến đổi khí hậu, nước biển dâng; hỗ trợ phương tiện, cùng các thiết bị, công nghệ, đào tạo nhân lực phục vụ công tác điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và nghiên cứu khoa học biển.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng mong muốn phía Nhật Bản hợp tác, triển khai sáng kiến của Việt Nam về thiết lập mối quan hệ đối tác khu vực các biển Đông Á về quản lý rác thải nhựa đại dương; hỗ trợ Việt Nam về kinh nghiệm quản lý, kỹ thuật và công nghệ thu gom, xử lý chất thải nguy hại vùng biển và ven biển; tăng cường năng lực trong việc ngăn chặn các sinh vật ngoại lai xâm hại và suy thoái đa dạng sinh học trên các vùng biển.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Phụ trách Chính sách đại dương của Nhật Bản, Chánh văn phòng Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Việt Nhật Fukui Teru khẳng định, mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đang phát triển rất tích cực, thực chất, đa dạng trên nhiều lĩnh vực, với nhiều hình thức khác nhau.

Chính phủ Nhật Bản đặc biệt quan tâm thắt chặt quan hệ hợp tác với Việt Nam, đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu biển. Nhật Bản sẵn sàng chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong các chính sách về biển với Việt Nam để hai nước cùng trở thành quốc gia giàu từ biển. Nhật Bản cũng đề nghị Việt Nam, trong vai trò điều phối viên quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và ASEAN, sẽ đóng góp tích cực hơn trong việc phối hợp, xử lý vấn đề rác thải nhựa trên biển giữa các quốc gia trong khu vực.

Xuân Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.