Thúc đẩy hợp tác về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia trong ASEAN 

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Lào và tham dự Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 18 (AMMTC 18), ngày 28/8, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có cuộc gặp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn tại Viêng Chăn.
Chú thích ảnh
Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đỗ Bá Thành/PV TTXVN tại Lào

Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ vui mừng khi được tiếp và làm việc với Tổng Thư ký Kao Kim Hourn, cảm ơn Tổng Thư ký Kao Kim Hourn và Ban Thư ký ASEAN đã tích cực hỗ trợ Bộ Công an Việt Nam triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ cơ chế đa phương ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia thời gian qua; khẳng định Việt Nam luôn coi ASEAN là một trong những trụ cột quan trọng trong chính sách đối ngoại. Trong gần 30 năm tham gia ASEAN, với 3 lần đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã có nhiều đóng góp xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, hòa bình, ổn định, an toàn, thịnh vượng và tự cường, qua đó góp phần triển khai hiệu quả Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 trên cả 3 trụ cột, cũng như xây dựng chiến lược triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, đối với Cộng đồng chính trị-an ninh, Bộ Công an Việt Nam luôn cam kết tham gia tích cực và trách nhiệm với các nước ASEAN giải quyết các vấn đề toàn cầu, đóng góp vào môi trường hòa bình, ổn định quốc tế, trong đó có cơ chế hợp tác AMMTC, Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN về vấn đề ma tuý (AMMD) liên quan đến phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia. Bộ trưởng đề nghị thời gian tới, Tổng Thư ký Kao Kim Hourn và Ban Thư ký ASEAN tiếp tục ủng hộ Việt Nam chủ trì hoặc đồng chủ trì phòng chống 1 trong 10 loại tội phạm xuyên quốc gia ưu tiên trong ASEAN hiện nay mà Việt Nam có thế mạnh. Bộ trưởng mong muốn Tổng Thư ký Kao Kim Hourn và Ban Thư ký ASEAN tiếp tục ủng hộ các sáng kiến, dự án hợp tác của Việt Nam trong khuôn khổ cơ chế hợp tác Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về Phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia (SOMTC)..., hỗ trợ, tạo điều kiện cho cán bộ Bộ Công an Việt Nam ứng tuyển các vị trí công tác tại các Phòng chức năng của Ban Thư ký ASEAN để nâng cao năng lực, trình độ và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, kịp thời đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Với vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN-Anh và ASEAN-New Zealand giai đoạn 2024-2027, Việt Nam mong muốn đóng góp hơn nữa vào tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia giữa ASEAN với hai đối tác này. Vì vậy, Bộ trưởng đề nghị Tổng Thư ký Kao Kim Hourn và Ban Thư ký ASEAN tích cực hỗ trợ Bộ Công an Việt Nam cùng các nước ASEAN đưa ra nhiều đề xuất, sáng kiến hợp tác cụ thể để có thể tận dụng tối đa các cơ chế hợp tác ở khu vực.

Tổng Thư ký Kao Kim Hourn đánh giá cao những đóng góp của Việt Nam trong cộng đồng ASEAN, cũng như sự điều phối của Việt Nam trong ASEAN. Tổng Thư ký Kao Kim Hourn đánh giá cao sự hợp tác của Bộ Công an Việt Nam trong việc đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ cán bộ thực thi pháp luật trong ASEAN; mong muốn và chào đón cán bộ của Việt Nam tham gia vào Ban Thư ký ASEAN. Tổng Thư ký cảm ơn Việt Nam đã điều phối thành công quan hệ ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2021-2024; đề nghị Việt Nam tiếp tục tăng cường hợp tác và điều phối quan hệ ASEAN - New Zealand cũng như giữa ASEAN và Anh giai đoạn 2023-2027. Ban Thư ký ASEAN luôn sẵn sàng phối hợp với Bộ Công an Việt Nam triển khai các hoạt động và các dự án nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật các nước ASEAN.

Xuân Tú – Bá Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.