Thúc đẩy hợp tác về giám định tư pháp giữa Việt Nam và Belarus

Ngày 2/4, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã hội đàm với Chủ tịch Ủy ban Giám định tư pháp Belarus Volkov Alexei Aleksandrovich.
Chú thích ảnh
Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đón Chủ tịch Ủy ban Giám định tư pháp Belarus Volkov Alexei Aleksandrovich. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Chào mừng ngài Chủ tịch và Đoàn đại biểu Ủy ban Giám định tư pháp Belarus sang thăm, làm việc tại Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, sau chuyến thăm chính thức Belarus của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 5/2025, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Belarus tiếp tục phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực như: chính trị - ngoại giao, an ninh - quốc phòng, khoa học - công nghệ, kinh tế - thương mại, giáo dục - đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, hội đàm là dịp quan trọng để hai bên trao đổi, thống nhất các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và Ủy ban Giám định tư pháp Belarus phát triển mạnh mẽ, qua đó góp phần đưa hợp tác thực thi pháp luật trở thành một trụ cột trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Chú thích ảnh
Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an với Chủ tịch Ủy ban Giám định tư pháp Belarus Volkov Alexei Aleksandrovich. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Phát biểu tại hội đàm, Chủ tịch Ủy ban Giám định tư pháp Belarus Volkov Alexei Aleksandrovich nhiệt liệt chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh, đây là dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mới của Việt Nam sau 40 năm đổi mới, với tầm nhìn dài hạn và những mục tiêu lớn.

Điểm lại những kết quả tích cực đạt được sau chuyến thăm, làm việc của Bộ trưởng Lương Tam Quang và Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam với Ủy ban Giám định tư pháp Belarus tại Thủ đô Minsk vào tháng 5/2025, ngài Volkov Alexei Aleksandrovich cho biết, thời gian qua, hai bên đã triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất, góp phần đưa quan hệ giữa hai cơ quan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Chú thích ảnh
Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tại hội đàm, hai bên nhất trí đánh giá, trong bối cảnh tình hình an ninh toàn cầu tiếp tục diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều thách thức mới chưa từng có tiền lệ, các loại tội phạm ngày càng gia tăng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, có tổ chức và xuyên quốc gia, đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác giám định kỹ thuật hình sự và giám định tư pháp.

Trên cơ sở kết quả hợp tác đã đạt được, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Chủ tịch Ủy ban Giám định tư pháp Belarus Volkov Alexei Aleksandrovich thống nhất, hai cơ quan sẽ tiếp tục cụ thể hóa "Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực hoạt động giám định tư pháp giữa Bộ Công an Việt Nam và Ủy ban Giám định tư pháp Belarus"; đồng thời, tăng cường trao đổi đoàn các cấp theo nhu cầu của mỗi bên.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Uỷ ban Giám định tư pháp Belarus Volkov Alexei Aleksandrovich phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Hai bên cũng thống nhất phối hợp nghiên cứu, sản xuất, chuyển giao công nghệ phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường, giám định kỹ thuật hình sự, giám định pháp y; đẩy mạnh hợp tác đào tạo đại học, nghiên cứu sinh và bồi dưỡng nghiệp vụ tại các cơ sở đào tạo của Ủy ban Giám định tư pháp Belarus, qua đó nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ giám định kỹ thuật hình sự của Bộ Công an Việt Nam.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ tổ chức thêm các hội thảo, hội nghị luân phiên tại Việt Nam và Belarus, tạo điều kiện để cán bộ, chuyên gia giám định tư pháp trao đổi về phương pháp, kỹ thuật mới, cũng như chia sẻ tài liệu phương pháp luận và tài liệu khoa học trong lĩnh vực này.

Xuân Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.