Thúc đẩy hợp tác văn hóa, thương mại giữa Việt Nam - Myanmar

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Myanmar và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương, tối 26/8, tại thành phố Yangon, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiến hành lễ trao Tủ sách tiếng Việt và giáo trình dạy tiếng Việt cho đại diện cộng đồng cùng Trường Đại học Ngoại ngữ Yangon, đồng thời gặp gỡ thân mật cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại Myanmar. Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Nguyễn Anh Đức cùng tham gia các hoạt động của đoàn.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Lê Hoài Trung tiếp bà May San See, Hiệu trưởng Trường đại học ngoại ngữ Yangon. 

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực ASEAN, tại buổi lễ trao sách cho Trường Đại học Ngoại ngữ Yangon, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cảm ơn nhà trường và cá nhân Hiệu trưởng May San See đã tích cực tổ chức dạy tiếng Việt tại Myanmar, góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ truyền thống và giao lưu văn hóa giữa hai nước. Bộ trưởng nhấn mạnh Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ nhà trường trong thời gian tới nhằm làm sâu sắc hơn nữa tình hữu nghị và gắn kết văn hóa giữa hai dân tộc.

Tại cuộc gặp với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã lắng nghe đại diện các đơn vị báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh, tiềm năng thị trường cũng như những khó khăn, thách thức đang phải đối mặt.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung chia sẻ về kết quả thành công của Kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương, đồng thời ghi nhận những thiện cảm tốt đẹp của các lãnh đạo Myanmar đối với sự đóng góp của doanh nghiệp Việt Nam. Bộ trưởng tái khẳng định lập trường kiên định của Việt Nam trong việc ủng hộ Myanmar tiếp tục thực hiện các biện pháp thúc đẩy ổn định, hòa giải, đối thoại, phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh, an toàn và cải thiện đời sống người dân.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại cuộc gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar. Ả

Bộ trưởng cho biết thêm trong các cuộc hội kiến với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Chủ tịch Hạ viện Myanmar Khin Yi, ông đã đề nghị hai bên nghiên cứu, khơi thông các cơ chế hợp tác thiết thực nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Đồng thời, ông kêu gọi phía Myanmar xem xét ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi giúp doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư, tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar hiện có 17 doanh nghiệp hoạt động thường xuyên và 6 doanh nghiệp hoạt động cầm chừng hoặc thu hẹp quy mô, giảm mạnh so với thời điểm trước đại dịch COVID-19. Mặc dù vậy, Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm các nhà đầu tư nước ngoài quan trọng tại Myanmar với nhiều dự án tiêu biểu như: Mytel (viễn thông và hạ tầng số), HAGL Myanmar Center/THACO (tổ hợp bất động sản, khách sạn, văn phòng và trung tâm thương mại tại Yangon), BIDV cùng các doanh nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng, sản xuất, nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi...

Bất chấp thực địa nhiều thách thức, các doanh nghiệp Việt Nam đánh giá hai nước vẫn còn tiềm năng hợp tác rất lớn trong 5 lĩnh vực then chốt: nông nghiệp và chế biến thực phẩm; năng lượng; hạ tầng số; hàng thiết yếu và tái thiết; logistics và tài chính.

Chú thích ảnh
Ông Ngô Vĩnh Quý, Tổng Giám đốc Mytel, phát biểu tại cuộc gặp. 

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch thương mại song phương đạt 336,28 triệu USD, tăng 26,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu duy trì đà tăng trưởng này, kim ngạch cả năm dự kiến có thể đạt từ 670 - 750 triệu USD.

Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc gặp. 

Thay mặt cộng đồng doanh nghiệp, ông Ngô Vĩnh Quý, Tổng Giám đốc Mytel kiêm Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar (VBCM), bày tỏ xúc động và vinh dự được đón tiếp Bộ trưởng Lê Hoài Trung, đồng thời tin tưởng chuyến thăm sẽ mở ra động lực mới thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ thương mại giữa hai nước.

Bài và ảnh: Đỗ Sinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.