Thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam - Lào

Chiều 23/12, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Nguyễn Chí Dũng đã có buổi hội đàm với Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Sonexay Siphandone, nhằm trao đổi về hoạt động phối hợp của 2 bộ trong thời gian qua và thúc đẩy hợp tác trong năm tới.
Chú thích ảnh
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Nguyễn Chí Dũng phát biểu. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Phát biểu tại buổi hội đàm, ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cho hay, trong 11 tháng năm 2019, mặc dù bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực còn nhiều khó khăn, nhưng kinh tế Việt Nam vẫn có bước chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát. Dự kiến kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam sẽ cán mốc 500 tỷ USD.

Đánh giá việc hợp tác giữa 2 bộ thời gian qua, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng đã có bước tiến mới, đạt được kết quả đáng ghi nhận. Hai bên đã tích cực trao đổi các đoàn cán bộ sang học tập và chia sẻ kinh nghiệm. Tháng 6/2019, hội nghị trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, quản lý kinh tế vĩ mô, quản lý viện trợ, thanh tra, tổ chức... đã được tổ chức.

Để tăng cường thực hiện các thỏa thuận giữa 2 bộ trong thời gian năm 2020, phía Việt Nam sẽ hỗ trợ tối đa việc phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm ở cấp bộ và tới cả các cấp sở Kế hoạch và Đầu tư phía bạn Lào.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng đề nghị, văn phòng và Ủy ban hợp tác hai bên cần có trao đổi chi tiết để không chỉ có hợp tác của hai bộ, mà còn đi sâu hơn vào chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác ở các sở, ngành Kế hoạch và Đầu tư trong cả nước.

Chú thích ảnh
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào Sonexay Siphandone phát biểu. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào Sonexay Siphandone, đã cảm ơn phía Việt Nam thời gian qua đã luôn giúp đỡ và viện trợ cho đất nước Lào; đồng thời đánh giá cao sự hợp tác, phát triển và giúp đỡ lẫn nhau giữa hai bộ. Đây luôn là một phần quan trọng góp phần nâng cao chất lượng quản lý, hợp tác giữa hai nước.

Thời gian tới, ông Sonexay Siphandone cho biết, cần tập trung hơn nữa vào các thỏa thuận, các dự án mà hai bên đã ký kết, thực hiện thành công theo kế hoạch đề ra. Trong hợp tác giữa hai bộ, hai bên tiếp tục giúp đỡ, đào tạo cho cán bộ và viên chức của Lào và thêm ở các địa phương, cấp sở. Mong rằng, sự hợp tác cùng phát triển giữa hai bộ ngày càng sâu sắc, để từ đó tăng cường chất lượng tham mưu cho Chính phủ hai nước. 

Theo thông tin hợp tác giữa hai nước, hiện nay, hai nước Việt Nam – Lào có sự phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn hợp tác khu vực và quốc tế; tiếp tục tăng cường hợp tác, phối hợp với các thành viên ASEAN khác trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN và duy trì đoàn kết, đồng thuận của ASEAN trong các vấn đề chiến lược ở khu vực.

Hai bên thường xuyên hợp tác, phối hợp chặt chẽ với các nước, các tổ chức quốc tế có liên quan để quản lý, sử dụng bền vững và có hiệu quả nguồn nước sông Mekong, bảo đảm hài hòa lợi ích của các nước trong lưu vực sông Mekong, tiếp tục phối hợp với các bên kiểm tra, giám sát các tác động toàn diện của việc sử dụng nước sông Mekong

Hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Lào tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2018 đạt hơn 1 tỷ USD, 8 tháng của năm 2019 đạt 748 triệu USD (tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2018). Xuất khẩu Việt Nam sang Lào đạt 405 triệu USD (tăng gần 18,8%), nhập khẩu từ Lào đạt gần 260 triệu USD (tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2018).

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội đàm. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Hai bên tiếp tục tích cực triển khai Hiệp định Thương mại mới và Hiệp định Thương mại biên giới với mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng kim ngạch thương mại ít nhất 10%/năm.

Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 3 tại Lào. Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, tính đến tháng 6/2019, đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào đạt 411 dự án với tổng vốn đăng ký là 4,22 tỷ USD, tập trung nhiều vào một số lĩnh vực thủy điện, khai khoáng, dịch vụ, nông nghiệp và viễn thông.

Các dự án hoạt động có hiệu quả thuộc lĩnh vực ngân hàng, khách sạn, đóng góp cho ngân sách nhà nước Lào và an sinh xã hội, được các bạn Lào đánh giá cao. Vốn thực hiện đạt gần 50%, khoảng 2 tỷ USD.

Hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Lào và người Lào tại Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập tại mỗi nước. Đến nay đã thành lập được Hội người Việt Nam tại 12/18 tỉnh, thành phố của Lào...

Đức Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.