Thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa thành phố Cần Thơ và các đối tác Australia

Chiều 7/8, UBND thành phố Cần Thơ đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Tổng lãnh sự quán Australia tại TP Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Bà Sarah Hooper (bên trái), Tổng lãnh sự Australia tại TP Hồ Chí Minh trao đổi cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ. Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN

Bà Sarah Hooper, Tổng Lãnh sự Australia tại TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Australia có mối quan hệ hợp tác lâu dài với các tỉnh, thành phố ở Đồng bằng sông Cửu Long; đặc biệt là thành phố Cần Thơ. Cần Thơ có mạng lưới cựu sinh viên Australia khá lớn. Đây là một trong những nhân tố giúp xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 bên. Những chương trình hợp tác song phương giữa Australia và Việt Nam, đặc biệt là giữa các đối tác Australia với thành phố Cần Thơ là những hợp tác ý nghĩa cho sự phát triển trong thời gian tới.

Theo bà Sarah Hooper, trong khuôn khổ hợp tác toàn diện, giữa Australia và Việt Nam có nhiều nội dung hợp tác quan trọng; trong đó, biến đổi khí hậu là một trong những trụ cột chính. Tháng 8/2023, Australia đã công bố 1 gói viện trợ trị giá 94,5 triệu AUD liên quan đến công tác thích ứng biến đổi khí hậu triển khai tại Việt Nam. Ngoài ra, Australia triển khai chương trình chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo trị giá 15 triệu AUD đang thực hiện tại tỉnh Đồng Tháp và An Giang. Thời gian tới, Lãnh sự quán Australia sẽ làm việc với đơn vị quản lý dự án nhằm mở rộng phạm vi thực hiện trên 1 vùng địa lý rộng hơn ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Bên cạnh đó, Australia cũng triển khai nhiều chương trình hợp tác thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, các chương trình hợp tác phát triển về nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam...

Chào đón Tổng Lãnh sự Australia trở lại thăm và làm việc với địa phương, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, đây là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị, ngày càng gắn bó giữa thành phố Cần Thơ và Tổng Lãnh sự quán Australia tại TP Hồ Chí Minh.

Thông tin với đoàn công tác, lãnh đạo thành phố cho biết, Cần Thơ bước vào giai đoạn phát triển mới khi chính thức hoàn tất việc sắp xếp đơn vị hành chính và hợp nhất với tỉnh Hậu Giang (cũ) và Sóc Trăng (cũ) từ ngày 1/7/2025. Cần Thơ hiện có diện tích tự nhiên trên 6.300 km2, quy mô dân số hơn 3,2 triệu người. Với không gian phát triển mới hiện nay, ngoài nội lực, thành phố Cần Thơ cần thêm sự hỗ trợ từ các đối tác quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ hy vọng thời gian tới, Tổng lãnh sự Australia tại TP Hồ Chí Minh sẽ là cầu nối, hỗ trợ thúc đẩy hợp tác giữa thành phố và các đối tác Australia trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, hợp tác đầu tư, y tế, giáo dục, các lĩnh vực đào tạo nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao. Song song đó, các đối tác Australia hỗ trợ doanh nghiệp Cần Thơ xúc tiến đưa các mặt hàng thế mạnh của thành phố như nông sản, thủy sản và sản phẩm chế biến vào thị trường Australia; thúc đẩy hỗ trợ, liên kết với các cơ sở giáo dục của Australia để mở các chương trình đào tạo đại học, sau đại học, các khóa bồi dưỡng ngắn hạn và dài hạn; hỗ trợ cung cấp học bổng, cung cấp thông tin học bổng cho công chức, giáo viên và học sinh thành phố có đủ điều kiện có thể học tập, nghiên cứu tại nước này…

Thành phố Cần Thơ được định hướng đến năm 2030 sẽ trở thành cực tăng trưởng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long; là đô thị sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa Tây Đô; đồng thời là trung tâm thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ và văn hóa, thể thao của vùng. Tầm nhìn đến năm 2050, Cần Thơ phấn đấu trở thành đô thị sinh thái, hiện đại, thuộc nhóm các thành phố phát triển khá của châu Á và là đô thị thông minh đáng sống của Việt Nam.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.