Thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Phú Thọ và Luông Nậm Thà (Lào)

Ngày 9/6, Đoàn công tác của tỉnh Luông Nậm Thà, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Thượng tướng Khăm Kình Phủi Lả Mạ Ny Vông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ.
Chú thích ảnh
Thượng tướng Khăm Kình Phủi Lả Mạ Ny Vông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Luông Nậm Thà phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thu Hương/TTXVN

Tại buổi làm việc, đồng chí Khăm Kình Phủi Lả Mạ Ny Vông cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Phú Thọ; bày tỏ vui mừng trước những kết quả nổi bật mà tỉnh đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh thời gian qua.

Thông tin tới lãnh đạo tỉnh Phú Thọ về tiềm năng, lợi thế cũng như kết quả mà tỉnh Luông Nậm Thà đạt được trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng chí Khăm Kình Phủi Lả Mạ Ny Vông mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ tỉnh Phú Thọ trong việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp của tỉnh đến khảo sát, đầu tư; cấp học bổng cho học sinh Lào đến Phú Thọ học tập; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền trong xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội...

"Tỉnh Luông Nậm Thà sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Phú Thọ để cụ thể hóa các nội dung hội đàm, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai địa phương trở thành biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam - Lào", Thượng tướng Khăm Kình Phủi Lả Mạ Ny Vông khẳng định.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thu Hương/TTXVN

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn công tác tỉnh Luông Nậm Thà đến thăm và làm việc tại tỉnh. Theo Bí thư Phạm Đại Dương, mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào là tài sản vô giá được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn cùng các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai nước dày công vun đắp. Trách nhiệm của chúng ta hôm nay là tiếp tục gìn giữ, phát huy và truyền lại cho các thế hệ mai sau mối quan hệ mẫu mực, thủy chung và trong sáng đó.

Điểm lại những kết quả hợp tác nổi bật giữa hai địa phương, đồng chí Phạm Đại Dương khẳng định, Phú Thọ đã và đang triển khai nhiều dự án thiết thực tại Luông Nậm Thà như hỗ trợ hạ tầng y tế, xây dựng trụ sở làm việc, trường học và đặc biệt là công tác đào tạo nguồn nhân lực.

Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã hỗ trợ 640 suất học bổng toàn phần cho lưu học sinh Lào; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ đào tạo 100 lưu học sinh mỗi năm theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Chú thích ảnh
Lễ trao tặng Huân chương Phát triển của Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Thu Hương/TTXVN

Để đưa quan hệ hợp tác lên tầm cao mới, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ đề nghị, hai bên cần tập trung vào các nhóm lĩnh vực trọng tâm gồm: Tiếp tục củng cố tin cậy chính trị và hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa hai địa phương; Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế, thương mại và đầu tư; Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn và thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu Nhân dân.

Sau buổi làm việc đã diễn ra Lễ trao tặng Huân chương của Chủ tịch nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào. Thượng tướng Khăm Kình Phủi Lả Mạ Ny Vông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Luông Nậm Thà đã trao tặng Huân chương Hữu nghị cho tập thể tỉnh Phú Thọ (cũ), Huân chương Hữu nghị cho tập thể tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), Huân chương Phát triển hạng III cho tập thể tỉnh Vĩnh Phúc (cũ).

Nguyễn Cảnh – Thu Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.