Thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và EU

Chiều 18/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu Bernd Lange.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu Bernd Lange. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Liên minh châu Âu (EU) hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư, nhà đầu tư lớn thứ 6 và là đối tác viện trợ không hoàn lại lớn nhất của Việt Nam. Trong khi Việt Nam là một trong số ít quốc gia châu Á có quan hệ toàn diện nhất với EU, là nước ASEAN duy nhất có tất cả các trụ cột hợp tác với EU.

Việt Nam còn là một trong ba nước ở khu vực Đông Nam Á, cùng Philippines và Indonesia, triển khai các dự án chủ chốt trong khuôn khổ Chiến lược "Cổng kết nối toàn cầu" với mục tiêu kết nối thông minh, sạch và an toàn trong các lĩnh vực kỹ thuật số, năng lượng và giao thông, củng cố hệ thống y tế, giáo dục và nghiên cứu toàn cầu, từ đó thúc đẩy phát triển bền vững và giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định, EU là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam; đánh giá cao những kết quả tích cực trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và EU cũng như giữa Việt Nam và các nước thành viên EU.

Phó Thủ tướng mong muốn EU và các nước thành viên tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ tài chính, công nghệ và nâng cao năng lực trong ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng xanh nhằm giúp Việt Nam hướng tới việc hiện thực hóa cam kết đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050 và thúc đẩy phát triển xanh, bền vững.

Phó Thủ tướng đề nghị, ông Bernd Lange, với vai trò và uy tín của mình, có tiếng nói quan trọng thúc đẩy 10 nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), qua đó đẩy mạnh quan hệ đầu tư bình đẳng, cùng có lợi giữa hai bên.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị, ông Bernd Lange có tiếng nói để EC sớm gỡ thẻ vàng đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam trên cơ sở ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong chống đánh bắt cá trái phép, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu Bernd Lange. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu Bernd Lange nhắc lại những kỷ niệm trong quá trình đàm phán, ký kết EVFTA với Việt Nam. Đồng thời nhấn mạnh hiệp định thành công cả về mặt "chính trị và kinh tế" đối với cả hai bên, góp phần giúp Việt Nam đạt mức tăng trưởng "đáng mơ ước với nhiều thành viên EU".

Ông Bernd Lange đánh giá Việt Nam và EU có mối quan hệ ổn định, đáng tin cậy và hợp tác tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, với nhiều hiệp định được ký kết, vì thế hai bên cần hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy mối quan hệ này tiếp tục phát triển sâu rộng hơn nữa trong tương lai.

Về vấn đề IUU, ông Bernd Lange ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt là trong việc giám sát tàu cá và hoàn thiện hành lang pháp lý; khuyến nghị Việt Nam cần thúc đẩy việc thực thi pháp luật tại các địa phương.

Xuân Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.