Thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam và Thụy Sĩ

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, tiếp tục chương trình công tác tại Thụy Sĩ, ngày 25/3, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường và đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã có buổi làm việc với bà Dominique Bühler, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội bang Bern và ông Patrick Trees, Tổng Thư ký Quốc hội bang Bern.
Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam làm việc tại trụ sở Quốc hội bang Bern. Ảnh: Anh Hiển/TTXVN

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về hợp tác Nghị viện và hợp tác giữa các địa phương của hai nước, trong đó có bang Bern, nhằm góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Thuỵ Sĩ đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị bang Bern tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ ổn định cuộc sống, hòa nhập vào xã hội sở tại, phát huy vai trò là cầu nối thúc đẩy quan hệ hai nước.

Cũng tại buổi làm việc, Tổng Thư ký Quốc hội bang Bern Patrick Trees đã chia sẻ về chức năng nhiệm vụ và kinh nghiệm hoạt động của Ban Thư ký Quốc hội nhằm tham mưu giúp Tổng thư ký Quốc hội trong những vấn đề liên quan, đảm bảo tính minh bạch, hiện đại và chuyên nghiệp.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Thượng tướng Trần Quang Phương và Thị trưởng thành phố Bern, ông Alec von Graffenried. Ảnh: Anh Hiển/TTXVN

Cùng ngày, tại tòa thị chính thành phố Bern, đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã làm việc với Thị trưởng Alec von Graffenried. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã thông tin về thành tựu phát triển kinh tế-xã hội mà Việt Nam đạt được sau gần 40 năm Đổi mới và mục tiêu, chiến lược phát triển đất nước. Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn quan hệ Việt Nam - Thuỵ Sĩ, quan hệ giữa hai thủ đô và giữa các tỉnh thành phố hai nước sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả tốt đẹp, đóng góp vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng và phát triển. Thị trưởng thành phố Bern bày tỏ ấn tượng về vẻ đẹp đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, mong muốn sẽ có dịp đến thăm Việt Nam, thăm tòa nhà Quốc hội Việt Nam và thủ đô Hà Nội.

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương và đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã đến thăm, làm việc với cán bộ Phái đoàn Việt Nam tại Geneva và Đại sứ quán Việt Nam tai Thuỵ Sĩ. Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của Phái đoàn Việt Nam tại Geneva và Đại sứ quán Việt Nam tại Thuỵ Sĩ trong công tác đối ngoại đa phương và song phương, công tác ngoại giao kinh tế, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, quan tâm kết nối, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam hướng về quê hương, đất nước. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị trong thời gian tới, các cán bộ hai cơ quan đại diện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, bản lĩnh và trí tuệ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thành tích chung của ngành ngoại giao và đối ngoại của đất nước.

Anh Hiển - Văn Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.