Thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc

Ngày 12/12, tại Hà Nội, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam họp báo thông tin về Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX và kỷ niệm 20 năm Ma Cao trở về Trung Quốc.

Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX, được tổ chức vào cuối tháng 10/2019, được xem là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không những đối với sự nghiệp phát triển của Đảng, đất nước Trung Quốc mà còn đối với đời sống hàng ngày của người dân Trung Quốc.

Thông tin về Ma Cao sau 20 năm trở về Trung Quốc, Đại sứ quán Trung Quốc cho biết: ngày 22/12/1999, Chính phủ Trung Quốc khôi phục chủ quyền đối với Ma Cao, Đặc khu hành chính Ma Cao được thành lập. Ma Cao bước vào kỷ nguyên mới của lịch sử “Một quốc gia hai chế độ”, “Người Ma Cao quản lý Ma Cao” với mức độ tự trị cao. 20 năm kể từ khi Ma Cao trở về Trung Quốc, phương châm “Một quốc gia hai chế độ” và các luật cơ bản được quán triệt thực hiện toàn diện, kinh tế tăng trưởng nhanh chóng, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện, xã hội hài hòa ổn định.

Trong khuôn khổ họp báo, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đã tổ chức triển lãm ảnh kỷ niệm 20 năm Ma Cao trở về Trung Quốc.

Trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến việc đánh giá tổng quan quan hệ hai nước Việt Nam-Trung Quốc, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Doãn Hải Hồng cho biết, thời gian gần đây quan hệ hai Đảng, hai nước đang trên đà phát triển tốt đẹp. Lãnh đạo cấp cao hai nước quan tâm chỉ đạo phương hướng hợp tác, trao đổi chiến lược về những vấn đề quan trọng trong quan hệ hợp tác song phương, cũng như tình hình thế giới; bày tỏ hy vọng, xu hướng hợp tác đó tiếp tục được duy trì.

Về quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước Việt Nam –Trung Quốc phát triển ngày càng mở rộng. Việt Nam là một trong 10 đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc. Trong nhiều năm, Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Hai nước đã thiết lập nhiều cơ chế hợp tác như: Diễn đàn, giao lưu nhân dân, trao đổi hữu nghị với thanh niên không ngừng được thúc đẩy, hoạt động với quy mô lớn, có vai trò quan trọng để tăng cường sự hiểu biết của nhân dân và tăng cường trao đổi của lớp trẻ. Số lượng du khách Trung Quốc sang Việt Nam ngày càng nhiều, góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Về quan hệ giữa hai Đảng, có cơ chế trao đổi đoàn để chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau; quan hệ về an ninh, quốc phòng cũng là một trong những lĩnh vực hợp tác rất hiệu quả…

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.