Thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam - Thái Lan

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan, ngày 23/11, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu Đoàn đại biểu quân đội nước ta đến chào xã giao Đại tướng Prawit Wongsuwon, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Thái Lan.

Cùng tham dự có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thái Lan Nguyễn Hải Bằng.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Phan Văn Giang duyệt đội danh dự Lực lượng Quốc phòng Quân đội Hoàng gia Thái Lan. 

Tại buổi tiếp, Đại tướng Prawit Wongsuwon nhiệt liệt chào mừng Thượng tướng Phan Văn Giang và các thành viên đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam đến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan; chúc chuyến công tác thành công tốt đẹp và tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ góp phần củng cố và phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Đại tướng Prawit Wongsuwon cho biết, hơn 42 năm qua, mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, lĩnh vực quân sự quốc phòng nói riêng đã có sự phát triển trên nhiều lĩnh vực, thể hiện tình cảm gắn bó giữa hai nhà nước, hai quân đội. Năm 2019, Thái Lan là Chủ tịch ASEAN, với vai trò là Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Prawit Wongsuwon mong muốn sẽ sang thăm chính thức Việt Nam để trao đổi, thống nhất với ta trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Phan Văn Giang chào xã giao Đại tướng Prawit Wongsuvon, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Thái Lan. 

Thượng tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Đại tướng Prawit Wongsuwon đã dành thời gian tiếp đoàn và chuyển lời hỏi thăm, chúc sức khỏe của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tới Đại tướng Prawit Wongsuwon; đồng thời cho biết Đại tướng Ngô Xuân Lịch mong chờ được đón tiếp Đại tướng Prawit Wongsuwon tại Hà Nội vào thời gian sớm nhất để cùng trao đổi thúc đẩy quan hệ quốc phòng song phương.

Đánh giá cao vai trò quan trọng của Thái Lan trong việc duy trì sự đoàn kết, phát triển trong ASEAN, Thượng tướng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng, năm Chủ tịch ASEAN 2019 của Thái Lan sẽ thành công rực rỡ, đồng thời mong muốn Thái Lan chia sẻ kinh nghiệm để Việt Nam đảm nhiệm tốt vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2020. Thượng tướng Phan Văn Giang khẳng định, những năm qua, khi hai nước là đối tác chiến lược, quan hệ Việt Nam - Thái Lan không ngừng được củng cố và phát triển trên tất cả các lĩnh vực, trong đó hợp tác quốc phòng được xác định là một trong các trụ cột quan trọng. Thượng tướng Phan Văn Giang mong rằng, trên cương vị của mình, Đại tướng Prawit Wongsuwon sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để quan hệ hợp tác quân sự - quốc phòng song phương ngày càng được củng cố và phát triển. 

Chú thích ảnh
Hội đàm giữa Thượng tướng Phan Văn Giang với Đại tướng Ponpipaat Benyasri. 

Sau khi chào xã giao Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Thái Lan, Thượng tướng Phan Văn Giang cùng đoàn đại biểu quân đội cấp cao Việt Nam dự lễ đón chính thức do Đại tướng Ponpipaat Benyasri, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Quân đội Hoàng gia Thái Lan chủ trì.

Tại cuộc hội đàm giữa Thượng tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Ponpipaat Benyasri, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, giao lưu sĩ quan trẻ, sĩ quan trung cấp, thúc đẩy hợp tác về đào tạo, hợp tác về hải quân và không quân, đồng thời tích cực tìm kiếm khả năng hợp tác trong các lĩnh vực giữa quân đội hai nước. Hai bên cùng tin tưởng rằng với thiện trí và quyết tâm chính trị của lãnh đạo hai nước, hai quân đội, quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ có những bước phát triển mới, đi vào chiều sâu, đem lại lợi ích và hiệu quả thiết thực.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thượng tướng Phan Văn Giang cùng các thành viên đoàn công tác đến Trung tâm Chống khủng bố của Quân đội Hoàng gia Thái Lan - cơ quan chỉ đạo, điều phối hoạt động chống khủng bố ở Thái Lan; tìm hiểu các loại vũ khí - khí tài quân sự và phương thức triển khai các chiến dịch chống khủng bố, giải cứu con tin của đơn vị thuộc Trung tâm Chống khủng bố; thăm và nói chuyện với cán bộ Phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại thủ đô Bangkok.

Tin, ảnh: Sơn Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.