50 năm quan hệ Việt Nam - Anh:

Thúc đẩy hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Bắc Ireland

Theo phóng viên TTXVN tại Anh, từ ngày 9-11/5, Đại sứ Việt Nam tại Anh Nguyễn Hoàng Long đã thăm và làm việc tại thành phố Belfast, thủ phủ vùng Bắc Ireland, Vương quốc Anh, nhằm thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa hai bên, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh doanh, thương mại, giáo dục, chống biến đổi khí hậu và ngoại giao nhân dân.
Chú thích ảnh
Đại sứ Nguyễn Hoàng Long làm việc với Chủ tịch phòng Thương mại Belfast Simon Hamilton. Ảnh: TTXVN phát

Chuyến thăm diễn ra trong khuôn khổ chương trình hoạt động Năm hữu nghị Việt Nam-Vương quốc Anh 2023: Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tại Belfast, Đại sứ Nguyễn Hoàng Long có các cuộc gặp, làm việc với lãnh đạo các cơ quan, tổ chức quan trọng của Bắc Ireland như Chủ tịch Quốc hội Alex Maskey; Bộ trưởng Nông nghiệp, Môi trường và Nông thôn Katrina Godfrey; Thứ trưởng Nông nghiệp, Môi trường và Nông thôn Norman Fulton; Giám đốc đối ngoại chính quyền Bắc Ireland Lynsey Moore; Chủ tịch Phòng Thương mại Belfast Simon Hamilton.

Đại sứ cũng gặp gỡ lãnh đạo 2 trường đại học nằm trong số các trường đại học hàng đầu Vương quốc Anh là Ulster University và Queen’s Belfast University; các giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cao cấp, nghiên cứu sinh người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Belfast.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức gian hàng Việt Nam tại hội chợ Balmoral Show 2023 và Hội thảo thúc đẩy hợp tác giáo dục bậc cao Việt Nam-Bắc Ireland nhằm tăng cường hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực thương mại và giáo dục.

Chú thích ảnh
Đại sứ Nguyễn Hoàng Long ký sổ lưu niệm tại Quốc hội Bắc Ireland tại buổi làm việc với Chủ tịch Quốc hội Bắc Ireland Alex Maskey. Ảnh: TTXVN phát

Tại các cuộc tiếp xúc, làm việc, Đại sứ Nguyễn Hoàng Long đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế, xã hội mà chính quyền và nhân dân Bắc Ireland đạt được trong 25 năm qua kể từ khi ký kết thỏa thuận Ngày thứ Sáu tốt lành chấm dứt xung đột, duy trì môi trường hòa bình, ổn định trên đảo Ireland.

Đại sứ bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu của Bắc Ireland, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp, nghiên cứu, giáo dục, khoa học, kỹ thuật, năng lượng xanh. Ông kỳ vọng Bắc Ireland có thể trở thành đối tác quan trọng của Việt Nam trong những lĩnh vực này.

Về thương mại, Đại sứ Nguyễn Hoàng Long đề nghị chính quyền Bắc Ireland sớm tổ chức đoàn xúc tiến thương mại thăm và tìm hiểu thị trường Việt Nam trong năm nay nhằm thúc đẩy buôn bán nông sản, thực phẩm với các mặt hàng thế mạnh của hai bên, tăng trưởng xanh, ứng dụng công nghệ sinh học tiên tiến trong nông nghiệp và thúc đẩy trao đổi hàng hóa hai chiều.

Chú thích ảnh
Đại sứ Nguyễn Hoàng Long phát biểu tại Hội thảo hợp tác giáo dục Việt Nam - Bắc Ireland. Ảnh: TTXVN phát

Về giáo dục, Đại sứ Nguyễn Hoàng Long đánh giá cao các trường đại học tại Bắc Ireland đã cung cấp học bổng đào tạo cao học, tiến sỹ và sau tiến sỹ cho học viên Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao và đào tạo giáo viên tiếng Anh. Đại sứ đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác trong nghiên cứu, liên kết đào tạo, kết nối doanh nghiệp, trao đổi sinh viên…

Về ngoại giao nhân dân, Đại sứ Nguyễn Hoàng Long bày tỏ mong muốn hai bên thúc đẩy trao đổi văn hóa, du lịch, giáo dục; đưa ra sáng kiến kết nghĩa một địa phương của Việt Nam với một thành phố của Bắc Ireland, từ đó làm cơ sở thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai bên.

Trong các cuộc trao đổi, lãnh đạo các cơ quan, tổ chức tại Bắc Ireland đánh giá cao thị trường hơn 100 triệu dân của Việt Nam với mức sống ngày càng nâng cao và cho rằng hai bên có tiềm năng hợp tác lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, giáo dục, du lịch, trao đổi văn hóa và ngoại giao nhân dân…

Chú thích ảnh
Đại sứ Nguyễn Hoàng Long thăm một số gian hàng của các doanh nghiệp lớn của Bắc Ireland tại Hội chợ Balmoral Show 2023. Ảnh: TTXVN phát

Phía Bắc Ireland nhất trí nghiên cứu thúc đẩy ký kết thỏa thuận hợp tác ở cấp địa phương với Việt Nam và tổ chức đoàn xúc tiến thương mại thăm và tìm hiểu thị trường Việt Nam vào cuối năm nay, đồng thời cam kết tiếp tục cấp học bổng, khuyến khích học viên, nghiên cứu sinh và các giảng viên, nhà khoa học Việt Nam học tập, nghiên cứu và làm việc lâu dài tại Bắc Ireland.

Phía Bắc Ireland cũng nhất trí những lĩnh vực ưu tiên hợp tác với Việt Nam, bao gồm: giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, y tế và khoa học đời sống, khoa học máy tính, an ninh mạng, công nghệ mạng, công nghiệp sáng tạo, nông nghiệp gắn với trao đổi thương mại và hợp tác kinh doanh.

Minh Hợp (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.