Thúc đẩy hợp tác ngoại giao giữa Việt Nam và Jordan trên mọi lĩnh vực

Ngày 13/11, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã làm việc với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và kiều dân Jordan Ayman Al Safadi nhằm trao đổi các biện pháp cụ thể, triển khai kết qủa chuyến thăm chính thức Việt Nam của Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein (12-13/11/2025).
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Kiều dân Jordan Ayman Hussein Abdullah Safadi. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, các lãnh đạo cấp cao Việt Nam đánh giá rất cao chuyến thăm chính thức Việt Nam của Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein với các nội dung trao đổi mang tính chiến lược, đồng thời rất thực chất, cụ thể, định hướng cho quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Triển khai các nội dung đã được lãnh đạo hai nước thống nhất trong chuyến thăm, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước phát huy vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Jordan trên mọi lĩnh vực, sớm thiết lập các đầu mối liên lạc, tổ chức tham vấn chính trị và cử Lãnh sự danh dự tại mỗi nước. 

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng đề nghị Bộ Ngoại giao hai bên tham vấn với các bộ, ngành liên quan đề xuất các kênh đối thoại, hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng-an ninh, nông nghiệp, y tế và chăm sóc sức khỏe, giáo dục và đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân. 

Về phần mình, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và kiều dân Jordan Ayman Al Safadi khẳng định, Việt Nam là đối tác quan trọng của Jordan và là cửa ngõ để Jordan tiếp cận thị trường Đông Nam Á; nhất trí với các đề xuất của Bộ trưởng Lê Hoài Trung và khẳng định Bộ Ngoại giao và kiều dân Jordan sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Việt Nam để xây dựng lộ trình triển khai những biện pháp này. 

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Kiều dân Jordan Ayman Hussein Abdullah Safadi. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ayman Al Safadi cũng đề nghị hai nước rà soát tổng thể các hiệp định cần thúc đẩy ký kết trong thời gian tới để tạo hành lang pháp lý cho quan hệ hai nước và thành lập các cơ chế hợp tác để triển khai các cam kết của chuyến thăm. 

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai Bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. 

Đối với Tiến trình hòa bình Trung Đông, hai bên một lần nữa khẳng định giải pháp Hai Nhà nước là điều kiện tiên quyết để đạt được một giải pháp hòa bình lâu dài, bền vững cho vấn đề Palestine.  

Hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Ngoại giao hai nước, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Jordan, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới.

(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.