Thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam-Trung Quốc

Ngày 27/12, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc phía Việt Nam đã chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Hội thảo “Thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam - Trung Quốc”.

Hoan nghênh sáng kiến tổ chức hội thảo “Thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam - Trung Quốc”, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng, đây là cơ hội tốt để các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan nghiên cứu, hiệp hội doanh nghiệp cùng nhau trao đổi, đánh giá toàn diện về hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam-Trung Quốc ảnh 1

Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc đến dự và phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN

Phó Thủ tướng nhấn mạnh chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta luôn coi trọng việc thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững, trong đó có việc đẩy mạnh hợp tác kinh tế cùng có lợi giữa hai bên.
Phó Thủ tướng đề nghị các đại biểu tham dự hội thảo đi sâu trao đổi về tiềm năng, những kết quả đạt được; đề xuất giải pháp hiệu quả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cùng những phương hướng, biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế với Trung Quốc phát triển cân bằng, lành mạnh, bền vững. Đây là nội dung quan trọng trong quan hệ Việt - Trung và cũng nhằm góp phần thực hiện chủ trương của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về “chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ kinh tế quốc tế; kết hợp hiệu quả nội lực và ngoại lực, gắn với xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ”.

Hội thảo “Thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam - Trung Quốc” diễn ra trong ngày 27 - 28/12/2016 tại Nhà khách Chính phủ do Bộ Ngoại giao, cơ quan thường trực Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức với sự tham dự của trên 100 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương liên quan, đại diện một số viện nghiên cứu, trường đại học, hiệp hội doanh nghiệp.

Hội nghị tập trung trao đổi về chính sách kinh tế đối ngoại của Trung Quốc; quan hệ hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch, hợp tác kinh tế của địa phương hai nước cũng như hợp tác giữa hai nước trong khuôn khổ một số sáng kiến kết nối khu vực.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.