Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Pháp

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tiếp Quốc vụ khanh Pháp, phụ trách ngoại thương, xúc tiến du lịch và người Pháp ở nước ngoài đang thăm Việt Nam.
Ngày 15/4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tiếp Quốc vụ khanh Pháp, phụ trách ngoại thương, xúc tiến du lịch và người Pháp ở nước ngoài, ông Matthias Fekl đang thăm làm việc tại nước ta.
Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Pháp ảnh 1

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tiếp Quốc vụ khanh Cộng hòa Pháp Matthias Fekl. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải hoan nghênh và đánh giá cao kết quả kỳ họp Đối thoại cấp cao thường niên về kinh tế Việt Nam - Pháp lần thứ 3, dưới sự đồng chủ tọa của ông Matthias Fekl và Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam. Phó Thủ tướng cho rằng đây là dịp để hai bên rà soát, đánh giá và tìm phương hướng để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác giữa Việt Nam và Pháp trong thời gian tới.
Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Pháp ảnh 2

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Quốc vụ khanh Cộng hòa Pháp Matthias Fekl (trái). Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN

Phó Thủ tướng đề nghị hai bên cần đẩy nhanh triển khai những dự án hợp tác đã trao đổi và ký kết như: Dự án "Vệ tinh nhỏ Việt Nam quan sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường và thiên tai"; tuyến đường sắt đô thị điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội; Dự án hợp tác giữa GDF Suez và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)... Cảm ơn Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã dành thời gian tiếp, ông Matthias Fekl đã thông báo kết quả làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam. Nhấn mạnh mối quan hệ đối tác chiến lược Việt-Pháp, ông Matthias Fekl bày tỏ mong muốn thời gian tới hai nước cần thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ trong các lĩnh vực như: hàng không, cung ứng vệ tinh, năng lượng, trang thiết bị và cơ sở hạ tầng...Thanh Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.