Thúc đẩy hợp tác giữa Tòa án hai nước Việt Nam - Liên bang Nga

Ngày 19/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã hội đàm với Chánh án Tòa án tối cao Liên bang Nga Lebedev Vyacheslav Mikhailovich đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.
Chú thích ảnh
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã hội đàm với Chánh án Tòa án tối cao Liên bang Nga Lebedev Vyacheslav Mikhailovich. Ảnh: gialai.toaan.gov.vn

Phát biểu tại Hội đàm, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với hai nước Việt Nam - Liên bang Nga khi hai bên cùng kỷ niệm 73 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2023). Chánh án Nguyễn Hòa Bình tin tưởng rằng, trong chuyến thăm Việt Nam lần này của ngài Chánh án, hai bên sẽ củng cố, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác lên một bước phát triển mới.

Điểm lại thành quả hợp tác giữa Tòa án tối cao hai nước, Chánh án Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao hiệu quả về sự hợp tác này. Thời gian qua, Tòa án tối cao hai nước đã tiến hành trao đổi các đoàn cấp cao và cấp chuyên gia nhằm tăng cường nghiên cứu trên các lĩnh vực lập pháp và tư pháp, mở rộng hợp tác. Tòa án Việt Nam đã học hỏi nhiều từ kinh nghiệm tổ chức bộ máy Tòa án ở Liên bang Nga như đổi mới chế độ, chính sách đối với Thẩm phán, tư pháp người chưa thành niên...

Chánh án Nguyễn Hòa Bình thông tin, Tòa án Việt Nam có vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", trong đó có nhiều nội dung liên quan đến việc tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Tòa án.

“Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao phó, sự hỗ trợ, hợp tác chia sẻ thông tin, kinh nghiệm quý báu về pháp luật, tư pháp của Liên bang Nga nói chung và Tòa án tối cao Liên bang Nga nói riêng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng”, Chánh án Nguyễn Hòa Bình nói.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình tin tưởng thời gian tới, Tòa án tối cao hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác hơn nữa; phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Tòa án tối cao hai nước sẽ mang lại những lợi ích cụ thể, thiết thực cho cả Tòa án Việt Nam và Liên bang Nga, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của mỗi quốc gia, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai nước.

Phát biểu tại buổi Hội đàm, Chánh án Tòa án tối cao Liên bang Nga Lebedev Vyacheslav Mikhailovich cho biết, sự hợp tác và tình hữu nghị giữa hai nước Nga - Việt Nam đã đem lại rất nhiều thành quả. Hệ thống tư pháp của hai nước đã tích cực phối hợp trao đổi kinh nghiệm, cải thiện hệ thống luật pháp qua nhiều dự án đã được ký kết.

Chánh án Lebedev Vyacheslav Mikhailovich ghi nhận, đánh giá cao việc đại diện ngành Tư pháp Việt Nam luôn tích cực tham gia các hội thảo, hội nghị quốc tế về tranh chấp quốc tế, thể hiện tinh thần cầu thị, mong muốn giải quyết các vấn đề đúng luật pháp quốc tế.

Dịp này, ngài Lebedev Vyacheslav Mikhailovich có lời mời Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam Nguyễn Hòa Bình tham dự Hội nghị tư pháp châu Á - Thái Bình Dương do Nga tổ chức tại Khu vực Viễn Đông Nga vào đầu tháng 10/2023.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.