Thúc đẩy hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với đối tác Hàn Quốc

Sáng 25/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đã tiếp ông Choi Youngsam, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam.
Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Yong Sam. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tại buổi tiếp, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng hoan nghênh và đánh giá cao việc ông Choi Youngsam được bổ nhiệm làm Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam; tin tưởng rằng với năng lực và bề dày kinh nghiệm, Đại sứ sẽ đảm nhiệm xuất sắc nhiệm vụ, có những đóng góp quan trọng thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Yong Sam. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ, thời gian qua, quan hệ hai nước đã phát triển hết sức tốt đẹp, đặc biệt là từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vào năm 2022. Hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với các đối tác Hàn Quốc cũng phát triển hết sức tốt đẹp. Từ nhiều năm qua, Học viện và các đối tác Hàn Quốc thông qua tài trợ của Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã triển khai hiệu quả nhiều chương trình, dự án hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Nhằm tăng cường và thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới, Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Đại sứ và Sứ quán tiếp tục hỗ trợ thực hiện các chương trình, dự án nghiên cứu chung, như hỗ trợ Dự án Xây dựng Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả Chính phủ, phối hợp tổ chức diễn đàn song phương và khu vực về chủ đề hai bên cùng quan tâm.

Trân trọng cảm ơn Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đã dành thời gian cho cuộc tiếp; ông Choi Youngsam bày tỏ vinh dự được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Việt Nam trong thời điểm quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang ở thời điểm tốt đẹp nhất từ trước đến nay.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Yong Sam với các đại biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Chia sẻ với các ý kiến, đề xuất hợp tác của Giáo sư - Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Đại sứ khẳng định nhiệm vụ quan trọng nhất trong nhiệm kỳ của ông tại Việt Nam là không ngừng củng cố, tăng cường tin cậy chính trị quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hết mình để triển khai thành công các chương trình hợp tác với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Việt Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.