Thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Hong Kong (Trung Quốc)

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, chiều 12/11, tại trụ sở Chính quyền Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc), Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) đã tiếp Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong Trần Thanh Huân đến chào từ biệt trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác về nước.
Chú thích ảnh
Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga. Ảnh: THX/TTXVN

Tại buổi tiếp, Trưởng Đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã ghi nhận những đóng góp của Tổng Lãnh sự Trần Thanh Huân đối với sự phát triển quan hệ Việt Nam – Hong Kong thời gian qua. Bà nêu rõ Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Hong Kong trong số các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Năm 2019, kim ngạch thương mại giữa hai bên đạt khoảng 20 tỷ USD, tăng 10% so với năm trước. Bà hy vọng việc ký kết Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa Hong Kong và ASEAN sẽ tạo đà để quan hệ giữa các địa phương của Việt Nam và Hong Kong phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Trưởng Đặc khu Hong Kong nhận định do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, hiện nay trao đổi đi lại giữa hai bên bị gián đoạn. Tuy nhiên, Việt Nam luôn là điểm đến hấp dẫn của người dân Hong Kong. Đất nước Việt Nam không chỉ nhiều phong cảnh đẹp, ẩm thực phong phú, mà con người Việt Nam cũng rất thân thiện, hiếu khách. Bà đánh giá  Việt Nam hiện đã kiểm soát tốt dịch bệnh và bày tỏ mong muốn việc đi lại giữa hai bên sẽ sớm được nối lại. 

Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp giữa hai bên trong thời gian qua, mong muốn Tổng Lãnh sự Trần Thanh Huân luôn là người bạn tốt của Hong Kong và trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục có những đóng góp thúc đẩy quan hệ hai bên phát triển. 

Về phần mình, Tổng Lãnh sự Trần Thanh Huân trân trọng cảm ơn Trưởng Đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga về những tình cảm tốt đẹp đã dành cho Việt Nam, cũng như đã tạo điều kiện, hỗ trợ cá nhân ông và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong trong suốt 3 năm qua. Ông đồng thời bày tỏ vinh dự vì đã có cơ hội góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Trung Quốc nói chung và quan hệ giữa các địa phương của Việt Nam với Hong Kong nói riêng trong thời gian qua.

Tổng Lãnh sự Trần Thanh Huân nêu rõ năm 2020 là dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc với việc hai nước kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Trung Quốc, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Cùng với sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, quan hệ hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Hong Kong đã có những bước phát triển đáng khích lệ. Việt Nam đánh giá cao chuyến thăm của Trưởng Đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga tới Việt Nam và tham dự Hội nghị Cấp cao APEC tại Đà Nẵng vào tháng 11/2017 và các cuộc gặp của bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Davos (Thụy Sĩ) và Papua New Guinea. 

Tổng Lãnh sự Trần Thanh Huân cho hay năm 2017, kim ngạch thương mại giữa các địa phương của Việt Nam và Hong Kong đạt 18 tỷ USD. Con số này đã tăng lên 21,2 tỷ USD vào năm 2019. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, thương mại 8 tháng đầu năm nay giữa hai bên vẫn đạt 14,8 tỷ USD, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước. Về lĩnh vực đầu tư, Hong Kong đã trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 5 tại Việt Nam vào năm 2019, tổng vốn đầu tư tăng từ 17,7 tỷ USD vào năm 2017 lên 24,9 tỷ USD vào quý III/2020.

Hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Hong Kong trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân ngày càng phát triển. Trước dịch COVID-19, mỗi ngày có gần 20 chuyến bay qua lại giữa Hong Kong với 5 điểm đến của Việt Nam, số lượng hành khách di chuyển giữa hai bên tăng lên hằng năm. Bên cạnh đó, hợp tác và phối hợp giữa hai bên trong việc sắp xếp hồi hương những người Việt Nam nhập cư bất hợp pháp tại Hong Kong về nước cũng đạt được những tiến bộ đáng kể.

Tổng lãnh sự Trần Thanh Huân tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Trưởng Đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga, Hong Kong sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn kinh tế hiện nay cũng như đại dịch COVID-19 để tiếp tục là một thành phố quốc tế, trung tâm tài chính và trung tâm công nghệ sáng tạo. Là đối tác quan trọng của nhau, Việt Nam mong muốn Hong Kong ổn định và phát triển thịnh vượng, tạo đà tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa hai bên.

Xuân Tuấn - Hoài Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.