Thủ tướng Thái Lan kêu gọi ASEAN và Trung Quốc hợp tác chống đói nghèo và thiên tai

Ngày 12/11, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 23 theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Việt Nam với sự tham dự của lãnh đạo 10 nước ASEAN và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.
Chú thích ảnh
Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 23 tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Anucha Burapachaisri cho biết phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Prayut chúc mừng sự hợp tác chặt chẽ giữa ASEAN và Trung Quốc trong 30 năm qua, đồng thời đưa ra các đề xuất trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 để xây dựng lại khu vực tốt hơn bằng cách tạo dựng “tương lai chung”.

Đối với “tương lai của sức khỏe cộng đồng”, Thủ tướng Prayut cho rằng ASEAN và Trung Quốc nên chung tay trong việc tăng cường an ninh sức khỏe cộng đồng, và đưa vaccine cũng như thuốc kháng virus trở thành hàng hóa toàn cầu. Thái Lan sẵn sàng hợp tác với các bạn bè trong phát triển nhân lực y tế, khoa học, công nghệ và các đổi mới liên quan, cũng như nghiên cứu, phát triển và sản xuất thuốc để phân phối cho các nước khác trong khu vực.

Đối với “tương lai của nền kinh tế”, Thủ tướng Prayut cho rằng ASEAN và Trung Quốc cần phối hợp nâng cao khả năng phục hồi, tuân thủ một hệ thống thương mại đa phương tự do và cởi mở, thúc đẩy hội nhập kinh tế và thúc đẩy kết nối chuỗi cung ứng trong khu vực thông qua Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Trung Quốc và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), cũng như dựa trên thành công từ Năm Hợp tác Kinh tế Số trong năm nay. Tuyên bố chung ASEAN - Trung Quốc về đồng bộ hóa Kế hoạch Tổng thể Kết nối ASEAN (MPAC) 2025 với Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) cũng cần được thực hiện.

Đối với “tương lai bền vững”, Thủ tướng Prayut cho rằng ASEAN và Trung Quốc nên hợp tác thúc đẩy tính bền vững trên mọi khía cạnh, đó là vấn đề mà Thái Lan đã thúc đẩy khi làm Chủ tịch ASEAN 2019. Thủ tướng Thái Lan cũng tham gia công bố 2021 là Năm hợp tác phát triển bền vững ASEAN - Trung Quốc. Với tư cách là Điều phối viên ASEAN về Hợp tác Phát triển bền vững, Thái Lan sẵn sàng tiếp tục các nỗ lực chung về vấn đề này.

Thủ tướng Thái Lan Prayut cũng kêu gọi ASEAN và Trung Quốc hợp tác chống đói nghèo và thiên tai nhằm đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, giảm bất bình đẳng xã hội và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân trong kỷ nguyên hậu COVID-19.

Kết thúc bài phát biểu, Thủ tướng Thái Lan Prayut nhấn mạnh ASEAN và Trung Quốc cần duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực vì một “tương lai được bảo đảm cùng nhau”, đồng thời kêu gọi tất cả các nước liên quan “tìm kiếm cơ sở chung và gạt bỏ những khác biệt”, tự kiềm chế, tránh đối đầu và chuyển sang đối thoại để thúc đẩy sự tin cậy chiến lược lẫn nhau.

Ngọc Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Ngày 3/10, Latvia tiến hành bầu cử Quốc hội (Saeima) với khoảng 1,5 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Đây là cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 11 tại Latvia kể từ khi nước này tuyên bố độc lập năm 1991.

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Trong tuần từ ngày 28/9-3/10 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề quốc tế đáng quan tâm như Thỏa thuận Nhà Trắng về AI; NATO phản ứng trước cảnh báo cứng rắn của Nga về Kaliningrad; Toàn cảnh sự cố kinh hoàng trên chuyến bay của flydubai; Lũ lụt ở Thái Lan, Ấn Độ.

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.