Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - Nhật Bản

Chiều 17/7, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt Takebe Tsutomu.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Lê Thành Long tiếp ông Takebe Tsutomu-Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt. Ảnh: baochinhphu.vn

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đánh giá cao và cảm ơn những đóng góp, tâm huyết của ông Takebe Tsutomu trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam - Nhật Bản; đặc biệt là trong lĩnh vực giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương... cũng như trong hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực thông qua việc thúc đẩy triển khai Dự án xây dựng trường Đại học Việt - Nhật trong nhiều năm qua.

Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng chứng kiến quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản đang bước vào năm thứ 2 với nhiều bước phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả với sự tin cậy chính trị cao.

Nhất trí đánh giá về sự phát triển quan hệ hai nước, ông Takebe Tsutomu cho biết, Đại học Việt - Nhật là dự án có ý nghĩa, biểu tượng cho sự hợp tác bền chặt Việt Nam - Nhật Bản, được lãnh đạo hai nước rất quan tâm. Ông mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục thúc đẩy dự án này.

Theo ông Takebe Tsutomu, nhờ sự giúp đỡ của phía Việt Nam, trường đại học này đã đạt những kết quả tích cực đáng khích lệ. Vừa qua, một số sinh viên tốt nghiệp khóa đầu tiên của Đại học Việt – Nhật được được tuyển dụng vào cơ quan của Nhật làm việc, được các đối tác Nhật Bản đánh giá cao.

Ông Takebe Tsutomu cũng cho biết về một số kế hoạch mà Đại học Việt - Nhật sắp triển khai như thành lập trung tâm đào tạo công nghệ thông tin, trung tâm phát triển nguồn nhân lực, đào tạo, hướng nghiệp. Dự kiến năm 2025, trường sẽ có khoảng 2.000 sinh viên và mở thêm ngành kỹ thuật bán dẫn. Từ tháng 10/2025, trường sẽ tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam từ Nhật Bản đã hoàn thành chương trình và có trình độ Tiếng Nhật N4 trở lên. Các thực tập sinh sẽ được đào tạo nâng cao kỹ năng, được cấp chứng chỉ và có thể được giới thiệu trở lại làm việc tại Nhật Bản như lao động trình độ cao.

Ông Takebe Tsutomu cho biết, Chính phủ, người dân Nhật Bản đánh giá cao sự giúp đỡ về nhân lực từ phía Việt Nam; đánh giá cao năng lực, tiềm năng, sự thông minh, cần cù của thực tập sinh Việt Nam. Dân số Nhật có xu hướng giảm, không ít doanh nghiệp vừa và nhỏ thiếu lao động. Họ mong muốn đầu tư sang Việt Nam, khi đó Đại học Việt - Nhật sẽ trở thành nền tảng tiếp nhận, giới thiệu, hỗ trợ họ đầu tư vào Việt Nam, ông Takebe Tsutomu cho biết.

Về giao lưu nhân dân, ông Takebe Tsutomu cho biết, vào tháng 9/2025, Lễ hội Việt Nam tại Hokkaido (Nhật Bản) sẽ được tổ chức. Đây là sự kiện có ý nghĩa, thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, nhất là 14.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Hokkaido. Ông cũng bày tỏ hy vọng sẽ mở rộng sự kiện này sang các địa phương khác, dự kiến tổ chức lễ hội tại 3 địa phương của Nhật vào năm sau.

Vui mừng trước thông tin ông Takebe Tsutomu chia sẻ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho rằng, việc nhiều sinh viên được tuyển vào làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp của Nhật Bản cho thấy chất lượng đào tạo của Đại học Việt - Nhật rất tốt. Vừa qua, lãnh đạo Chính phủ Việt Nam đã chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh thủ tục liên quan đến Dự án Trường Đại học Việt - Nhật. Các vấn đề về định hướng mô hình, quy mô đào tạo, lựa chọn công nghệ, tỷ suất đầu tư… cơ bản được giải quyết.

Phó Thủ tướng mong muốn ông Takebe Tsutomu tiếp tục thúc đẩy Dự án phát triển theo định hướng phù hợp với nhu cầu của hai nước cũng như chiến lược phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo của Việt Nam; trong đó tập trung vào đào tạo nhân lực chất lượng cao về bán dẫn, chuyển đổi số.

Phó Thủ tướng đề nghị ông Takebe Tsutomu tiếp tục thúc đẩy, tăng cường hơn nữa hợp tác địa phương hai nước trên tất cả lĩnh vực, đặc biệt là quê hương Hokkaido của ông với các địa phương của Việt Nam.

(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.