Thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa Việt Nam - Thái Lan

Chiều tối 18/12, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tiếp Ban Lãnh đạo Đại học Hoàng gia Rajabhat Udon Thani, Thái Lan do Hiệu trưởng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Khanisara Thansunthornsakun làm Trưởng đoàn.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tiếp Tiến sĩ Khanisara Thansunthornsakun, Hiệu trưởng trường Đại học Hoàng gia Rajabhat Udon Thani, Thái Lan. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Nhấn mạnh điểm tương đồng về truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc hai nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, Chủ tịch Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của Đoàn Đại học Hoàng gia Rajabhat Udon Thani, diễn ra ngay sau chuyến thăm chính thức Thái Lan của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương hoan nghênh nhà trường đã thành lập Trung tâm Việt Nam học vào ngày 1/11 vừa qua, nhân kỷ niệm 100 năm thành lập trường và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng về mặt chính trị, văn hóa, tiếp tục đánh dấu tinh thần đoàn kết giữa hai nước. 

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, Trung tâm Việt Nam học sẽ không chỉ thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, còn có nhiều hoạt động giao lưu, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước về lĩnh vực văn hóa.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ các hoạt động thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước nói chung, giữa Đại học Hoàng gia Rajabhat Udon Thani với các trường đại học và cơ sở giáo dục của Việt Nam nói riêng.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương với các đại biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Thông tin về một số hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm, Hiệu trưởng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Khanisara Thansunthornsakun cho biết, Đại học Hoàng gia Rajabhat Udon Thani đã hợp tác trong thời gian dài với các cơ sở giáo dục của Việt Nam tại Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị, Thái Nguyên, Điện Biên. Hiện 20 sinh viên Việt Nam đang theo học tại trường và 80 sinh viên Thái tham gia học tiếng Việt. Trường đã thành lập chuyên ngành tiếng Việt. Các giáo viên người Thái cũng như người Việt đang nỗ lực truyền đạt ngôn ngữ tiếng Việt tới người dân Thái Lan. Tới nay, trường đã đào tạo gần 300 sinh viên có khả năng sử dụng tiếng Việt, góp phần kết nối và gia tăng mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia.

Dịp này, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã trao tặng Trung tâm Việt Nam học của Đại học Hoàng gia Rajabhat Udon Thani bộ sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và một số bộ sách có ý nghĩa khác.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, thông qua các bộ sách này, các sinh viên đang học tập tại trường sẽ có thêm hiểu biết về đất nước, con người, văn hóa, sự nghiệp đổi mới và phát triển của Việt Nam. Bên cạnh đó, các sinh viên sẽ cùng với cộng đồng người Thái gốc Việt tại Udon Thani quảng bá rộng rãi hơn hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam trên đất nước Thái Lan, thiết thức đóng góp cho quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, hai dân tộc.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.