Thúc đẩy hợp tác du lịch, thương mại, đầu tư giữa TP Hồ Chí Minh và các địa phương của Lào

Ngày 26/9, ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp Đoàn đại biểu lãnh đạo các địa phương Lào tham dự Đối thoại Hữu nghị lần thứ 2, Diễn đàn Kinh tế Thành phố lần thứ 5 năm 2024.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp. 

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, Thành phố luôn coi trọng, gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; quan tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác với các ngành, địa phương của Lào, nhất là với các địa phương đã thiết lập quan hệ kết nghĩa.

Ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm đến công tác hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo với các địa phương của Lào. Thành phố cấp học bổng và nhận sinh viên Lào sang học tập tại địa phương không hạn chế về số lượng; đồng thời sẽ phối hợp tổ chức các chương trình tập huấn cho cán bộ Lào. Thành phố ưu tiên tập trung thúc đẩy hợp tác du lịch, thương mại đầu tư với các địa phương của Lào. 

Thay mặt Đoàn đại biểu lãnh đạo các địa phương của Lào, ông Khamlay Sipaseuth, Phó Chủ tịch Mặt trận Lào Xây dựng đất nước chúc mừng Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công sự kiện Đối thoại Hữu nghị lần thứ 2 và Diễn đàn Kinh tế Thành phố lần thứ 5 năm 2024. Qua đó khẳng định tầm quan trọng, vai trò của Thành phố Hồ Chí Minh trong mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương trên thế giới...

Ông Khamlay Sipaseuth cảm ơn Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua đã dành sự giúp đỡ hiệu quả, nhất là trong phát triển nguồn nhân lực, xúc tiến đầu tư vào các địa phương của Lào; đề nghị Thành phố tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn với các địa phương của Lào; thúc đẩy hợp tác hữu nghị với các địa phương chưa thiết lập quan hệ với Thành phố.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Hành trình tìm lại tên cho những người nằm lại

Hành trình đưa các liệt sĩ trở về tên tuổi

Nằm trong Chiến dịch “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hai chuyến bay đặc biệt từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội đã vận chuyển hơn 20.000 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN.

Chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả bảo tồn tại Vườn thực vật TP Hồ Chí Minh.

Số hóa Vườn thực vật TP Hồ Chí Minh để bảo tồn nguồn gene

Hàng nghìn cá thể thuộc hàng trăm loài thực vật được bảo tồn như một “bộ sưu tập sống” về đa dạng sinh học. Mã QR, QGIS và bản đồ số đang từng bước đổi mới công tác quản lý, theo dõi nguồn gene, phục vụ học tập và nghiên cứu tại Vườn thực vật TP Hồ Chí Minh.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

TP Hồ Chí Minh tính cơ chế "vốn mồi" cho hạ tầng nghiên cứu và phát triển.

TP Hồ Chí Minh xây dựng cơ chế vốn mồi cho hạ tầng R&D

TP Hồ Chí Minh đang xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng nghiên cứu và phát triển (R&D) bằng ngân sách Thành phố, theo hướng Nhà nước chia sẻ một phần chi phí ban đầu, gắn với năng lực R&D, tiến độ và kết quả sử dụng hạ tầng.

Đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần người dân từ khu phố

Đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần người dân từ khu phố

Từ ngày 17/9, người dân Khu phố 13, 14 và khu vực lân cận phường Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) sẽ được hỗ trợ, hướng dẫn và nộp thủ tục dịch vụ công trực tuyến ngay tại khu dân cư vào buổi tối. Mô hình giúp người dân thuận tiện khi thực hiện thủ tục trên môi trường số.