Thúc đẩy hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học Việt Nam - Nam Phi

Hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nam Phi (22/12/1993 - 22/12/2023), ngày 2/3, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) và Đại sứ quán Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ, nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa. Ảnh: TTXVN

Tại Lễ ký kết, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Phước Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông cùng bà Vuyiswa Tulelo, Đại sứ Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam,  khẳng định quan hệ hợp tác giữa hai bên mang tới sự bổ trợ cho nhau, hướng tới mục tiêu phát huy nguồn lực và chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao chất lượng các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học mà hai bên đang triển khai. 

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác một lần nữa khẳng định hiệu quả của mối quan hệ giữa hai bên, tiếp tục thắt chặt quan hệ chính trị ngoại giao, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, quốc phòng, giáo dục, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, quảng bá hình ảnh hai đất nước để người dân hiểu về truyền thống lịch sử cũng như quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Nam Phi.

Nội dung Biên bản ghi nhớ thống nhất thực hiện hợp tác toàn diện trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học, đặc biệt trong việc tổ chức các hội thảo chuyên ngành. Hai bên cũng bày tỏ quan điểm sẵn sàng hỗ trợ nhau quảng bá các chương trình đào tạo, xây dựng và triển khai các dự án nghiên cứu chung.

Hai bên cùng nhau tổ chức Các hoạt động và dự án trong năm 2023 thuộc khuôn khổ chương trình kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nam Phi và Việt Nam, gồm: Tọa đàm trực tuyến “Cuộc đấu tranh và Khát vọng Tự do: Chia sẻ kinh nghiệm giữa Nam Phi và Việt Nam”; Hội thảo Đa dạng văn hóa vì hội nhập và phát triển; Cuộc thi tìm hiểu về Nelson Mandela; Sự kiện Hiến máu đồng hành cùng Khách sạn Melia; Triển lãm ảnh; Biểu diễn âm nhạc Nam Phi và sự kiện trực tuyến giữa Trung tâm Du lịch Nam Phi và các Đại lý du lịch của Việt Nam; Hội thảo quốc tế “Hợp tác ba bên: Cơ chế thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và các nước châu Phi – Trung Đông”…

Nam Phi là quốc gia đầu tiên và cũng là duy nhất hiện nay tại châu Phi mà Việt Nam thiết lập quan hệ “đối tác vì hợp tác và phát triển”, là một trong những đối tác quan trọng bậc nhất của Việt Nam tại châu lục này trên nhiều lĩnh vực quan trọng như chính trị, kinh tế - thương mại, ngoại giao, văn hóa, khoa học - công nghệ, môi trường, du lịch.

Lý Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.